Gia Lai tận dụng tốt các cơ hội, tiềm năng để phát triển

Cập nhật 17/3/2022, 16:03:11

47 năm sau ngày giải phóng (17.3.1975 – 17.3.2022), tỉnh Gia Lai đang khoác trên mình chiếc áo mới thật đẹp. Từ thành thị cho đến nông thôn đều toát lên một sức sống mới căng tràn. Người dân vui mừng, phấn khởi vì chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đạt được điều đó, ngoài sự quan tâm đầu tư của trung ương thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, đáng trân trọng là tỉnh Gia Lai đã biết phát huy nội lực bằng cách đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thành công trong công tác thu hút đầu tư đã giúp Gia Lai tạo được sự chuyển mình mạnh mẽ như hôm nay cùng rất nhiều hứa hẹn về sự bứt phá trong thời gian tới.

Là tỉnh thuần nông nhưng Gia Lai lại may mắn vì rất phù hợp để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và cũng là những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, cao su, mía đường và một số loại cây ăn trái….Thay vì phát triển manh mún, nhỏ lẻ như trước đây, tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều vùng sản xuất chuyên canh, phát triển theo hướng hàng hóa. Không chỉ dừng ở đó, Gia Lai còn đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu từ các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, chanh dây, mì, mía, rau củ quả…Qua đó hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất, góp phần gia tăng giá trị kinh tế, giúp bà con nông dân ngày càng thu nhập cao và ổn định.

Bà Hoàng Thị Hà – Xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai chia sẻ: “Từ hồi mà chuyển đổi đưa cây mía về vùng đất này trồng, kinh tế của bà con cải thiện hẳn, giảm được nhiều hộ nghèo. Như gia đình tôi bình quân mỗi năm thu về 300 – 400 triệu đồng, làm rất nhàn hơn cây bắp, cây mì. Năm nay giá cao, sản lượng tăng, trung bình lợi nhuận từ 70- 80 triệu, gia đình có 12 ha, thu được 800 triệu. Nên gia đình rất phấn khởi.”

Ông Nguyễn Văn Nhã – Người dân làng Ngó, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Năm nay là năm đầu tiên tôi trồng chanh dây và đang bắt đầu cho thu bói thấy năng suất rất đạt, khoảng 26 tấn/ha. Trong đó khoảng 30% đạt tiêu chuẩn để xuất đi Châu Âu. Với giá bán như hiện nay thì tôi thấy trồng chanh dây mang lại nguồn thu nhập khá cao, đặc biệt là khi liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.”

 Không chỉ phát huy có hiệu quả lợi thế về phát triển nông nghiệp, tỉnh Gia Lai đang nổi lên như một thủ phủ mới của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Năm 2021, tỉnh Gia Lai tự hào là địa phương xếp thứ 2 của cả nước có 11/16 dự án điện gió đã hoàn thành, đi vào vận hành thương mại đúng tiến độ với tổng công suất 563 MW. Đây được xác định là những nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai không chỉ đột biến trong năm 2021 mà còn mang tính ổn định lâu dài.

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết: “Đến nay đã có 11/16 dự án hoàn thành, trong đó 7 dự án hoàn thành 100%. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid – 19 như vậy thì Gia Lai có những dự án điện gió hoàn thành, đi vào hoạt động đã đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế năm 2021. Điều này thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tỉnh cũng như các cấp, các ngành và đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà đầu tư.”

Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai thông tin: “Năm 2021 mặc dù dịch bệnh Covid – 19 tác động lên nền kinh tế toàn cầu, song Gia Lai vẫn đạt mức tăng trưởng khá, kết quả thu hút đầu tư ấn tượng, tống vốn đầu tư tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Để đạt được những kết quả ấn tượng như vậy, trong năm tỉnh Gia Lai đã thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo thuận lợi, đúng tiến độ…Với hàng loạt các giải pháp được thực hiện đã giúp Gia Lai đảm bảo mức tăng trưởng khá.”

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 tác động tiêu cực lên hầu hết các lĩnh vực kéo dài hơn 2 năm qua, song tỉnh Gia Lai vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Đặc biệt, năm 2021, tỉnh Gia Lai tự hào đã đạt được mức tăng trưởng thật sự ấn tượng, GRDP đạt 9,71%, dẫn đầu khu vực Tây Nguyên, trong khi tăng trưởng chung của cả nước là 2,58%. Trong năm cũng đã thu hút được 226 dự án đăng ký đầu tư. Trong đó, có 64 dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 25 ngàn tỷ đồng. Kết quả đạt được không chỉ ghi dấu sự thành công trong năm 2021 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đây chính là tiền đề và là động lực quan trọng để Gia Lai tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đặt ra để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực không chỉ khu vực Tây Nguyên mà cả khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

Hồng Uyên – Viễn Khánh

Trả lời