Tuổi trẻ Kbang và những ngôi nhà của lòng nhân ái

Cập nhật 17/3/2022, 16:03:25

Bằng sự quan tâm và tấm lòng sẻ chia, những năm qua các cấp bộ Đoàn trong huyện Kbang đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng có ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu là xây dựng nhà cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi nghèo, giúp họ phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Một ngôi nhà kiên cố và vững chãi để sinh sống, một góc phòng đủ ánh sáng và rộng rãi để học tập  từng là ước mơ của em Đinh Thị Duyên (ở làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện Kbang). Nhà nghèo, bố mắc bệnh không lao động được, một mình mẹ gánh vác việc nuôi dạy 2 anh em ăn học nên gia đình em Đinh Thị Duyên phải sống trong cảnh nhà tạm, dột nát. Thế nhưng, năm 2021, ước mơ của em đã trở thành sự thật khi được Huyện đoàn Kbang hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới. Căn nhà 3 gian rộng 45m2 với đầy đủ điện chiếu sáng, có hàng rào bao quanh và khuôn viên nhỏ với những luống hoa xinh tươi đủ sắc màu.

Em Đinh Thị Duyên – Làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện Kbang chia sẻ: “Cháu rất vui khi được các cô chú làm ngôi nhà cho gia đình cháu. Cháu sẽ cố gắng nghe lời mẹ, nghe lời các cô chú để trở thành 1 học sinh giỏi.”

Đây là công trình thanh niên cấp huyện có tên là “Nhà Nhân ái” mà Huyện đoàn Kbang cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện triển khai thực hiện trong năm 2021 với tổng kinh phí trên 64 triệu đồng. Trong đó, Huyện đoàn Kbang hỗ trợ 30 triệu đồng, gia đình đóng góp 20 triệu đồng, phần kinh phí còn lại và toàn bộ ngày công xây dựng căn nhà do Đoàn Thanh niên xã Kông Bờ La đảm nhận. Hơn 2 tháng thực hiện công trình này, Đoàn xã Kông Bờ La đã ghi nhận rất nhiều tâm huyết và tình cảm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn để giúp gia đình em Duyên có điều kiện sống tốt hơn.

Anh Đinh Thách – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kông Bờ La, huyện Kbang cho biết: “Sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên là 120 ngày công. Hỗ trợ từ khâu chuẩn bị cát, đá cùng với gia đình thực hiện các hạng mục xây dựng căn nhà. Như là đào móng, phụ thợ xây tường, lát gạch, nền, tô tường, đóng mái tôn, cùng với huyện ra quân làm hàng rào và kéo hệ thống điện trong nhà cho gia đình đảm bảo nhu cầu sử dụng.

Bà Đinh Thị Quek, ở làng Bờ – Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng rất xúc động khi nói về căn nhà của mình được Huyện đoàn Kbang hỗ trợ xây dựng năm 2019. Con gái bà là em Đinh Thị Ben khi ấy mới 14 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ không thể đi học; nhưng em luôn ngoan và biết nghe lời, giúp đỡ mẹ những công việc nhà. Từ khi có được căn nhà mới, bà có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống.

Bà Đinh Thị Quek – Làng Bờ Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang bày tỏ: “Tôi rất biết ơn các cháu đoàn viên, thanh niên đã giúp mẹ con tôi có được căn nhà ấm cúng như thế này, cuộc sống của chúng tôi tốt hơn xưa rất nhiều. Cháu Ben cũng ngoan lắm, mặc dù sức khỏe yếu, tôi có bảo cháu nghỉ ngơi nhưng cháu vẫn cố gắng theo mẹ đi làm nương, làm rẫy.”

Những năm qua, việc đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp bộ Đoàn trong huyện Kbang chú trọng. Từ năm 2017 đến nay, việc xây dựng nhà cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi nghèo được Huyện Đoàn Kbang chọn là công trình thanh niên cấp huyện thực hiện để chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) hàng năm, nên các căn nhà hoàn thành đều đạt chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu của các gia đình được hỗ trợ.

Anh Đinh Văn Đàn – Phó Bí thư Huyện đoàn Kbang thể hiện quyết tâm: “Ban Thường vụ Huyện đoàn cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện và Hội đồng đội huyện đã kêu gọi hỗ trợ của các mạnh thường quân và các bạn đoàn viên thanh niên xây dựng được 4 công trình cấp huyện đó là Nhà Nhân ái và Nhà Khăn quàng đỏ. Với mục đích nhằm kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi, trong năm 2022 nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và các bạn đoàn viên tiếp tục có những công trình, phần việc thiết thực đặc biệt là hỗ trợ xây dựng cho đoàn viên khó khăn 1 căn nhà. Đó cũng là sự đồng hành của tuổi trẻ đối với các địa phương trong chương trình xây dựng Nông thôn mới.”

Trong những căn nhà được xây nên từ tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của tuổi trẻ Kbang luôn rộn vang tiếng cười. Điều đó khiến mọi người càng thêm trân quý và tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay luôn hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa./.

CTV Hà Duyệt

Trả lời