Phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: Chất vấn nhiều vấn đề nóng, được cử tri và xã hội quan tâm

Cập nhật 16/3/2022, 17:03:39

Như tin đã đưa, hôm nay (ngày 16/03), tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương và tài nguyên môi trường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên chất vấn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên chất vấn. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến đến Đoàn Đại biểu Quốc hội của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là hoạt động chất vấn đầu tiên được tổ chức tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XV. Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế – xã hội, thực tiễn đời sống của Nhân dân, và tổng hợp kiến nghị của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tổ chức chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành Công thương và Tài nguyên – môi trường. Đây là hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng cần tập trung giải trình thỏa đáng, không né tránh, vòng vo, làm rõ thực trạng và có đáp án cụ thể, rõ ràng đối với từng vấn đề cử tri và Nhân dân đang quan tâm.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong buổi sáng, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương đã diễn ra sôi nổi. Các đại biểu đã tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương về các vấn đề như tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu, giá sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; việc thực hiện công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19, nhất là mặt hàng nông sản. Đại biểu Siu Hương – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đặt câu hỏi về vai trò quản lý của ngành công thương trước tình trạng xuất khẩu nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu của Việt Nam xuất sang Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

Đại biểu Siu Hương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đây là vấn đề lưu thông, xét trong toàn bộ quy trình sản xuất cho thấy thị trường tiêu thụ nông sản chưa ổn định và cần hoàn thiện hơn trong phương án sản xuất. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp khắc phục trong thời gian tới.”

 Trả lời chất vấn của đại biểu đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, Bộ Công Thương đã cùng với các bộ, ngành liên quan kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ điện đàm với Chính phủ Trung Quốc, trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Đồng thời, Bộ cũng đẩy mạnh làm việc với các đối tác để tìm giải pháp xử lý, thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành để giải quyết ùn tắc nông sản. Nhờ những biện pháp này, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc đã từng bước tháo gỡ, lượng xe chờ xuất khẩu đã giảm đáng kể.

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã giải trình cụ thể về những nội dung được các đại biểu chất vấn xung quanh vấn đề cung ứng, quản lý, bình ổn giá xăng dầu; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tiếp đó, trong buổi chiều hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung chất vấn và trả lời chất vấn ở nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời ý kiến chất vấn của các đại biểu xung quanh các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân; việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai, công tác quản lý đất nông nghiệp. Ngoài các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, các đại biểu cũng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về vai trò của ngành trong việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp; giải pháp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương.

Liên quan đến nội dung chất vấn của đại biểu liên quan đối với 2 nhóm vấn đề được đưa ra, ngoài phần trả lời chính của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có sự tham gia trả lời chất vấn của các Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ, ngành có liên quan.

Kết luận tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri, người dân cả nước. Các bộ trưởng, Phó thủ tướng Chính phủ đã tham gia trả lời một cách thẳng thắn, không vòng vo, qua đó làm rõ được các vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành, trong thời gian tới cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm .

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên chất vấn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cần thực hiện đúng những cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước đồng bào cử tri và Nhân dân cả nước.

    Ngọc Hà – Thanh Sáng

Trả lời