Tai nạn giao thông hiện diễn biến phức tạp, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Để từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ cơ sở. Đặc biệt, sàng lọc ra những thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Phóng sự ghi nhận tại huyện Chư Sê.

Nhiều thanh thiếu niên có tuổi đời từ 16 đến 20 tuổi thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại làng Ia Pết và Tào Ròong được Công an xã Ia Pal, huyện Chư Sê mời lên trụ sở để giáo dục, răn đe cá biệt. Sau khi phân tích những nguy cơ và hệ quả của hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có thể gây ra cho bản thân, xã hội sau mỗi vụ tai nạn giao thông; lực lượng chức năng đã cho các thanh thiếu niên ký cam kết, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Anh Rơ Lan Quyn – Làng Tào Ròong, xã Ia Pal, huyện Chư Sê nói: “Đi xe thì đi chậm, đội mũ bảo hiểm, không chở 3 chở 4 và không được uống rượu bia.”
Đại úy Lê Văn Tứ – Trưởng Công an xã Ia Pal, huyện Chư Sê cho biết: “Đối với các trường hợp tiếp tục vi phạm Luật Giao thông đường bộ thì chúng tôi tiếp tục mời lên. Đồng thời mời cả gia đình lên và ký cam kết không vi phạm; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên xuống tuyên truyền, vận động trực tiếp các đối tượng này hiểu về Luật Giao thông và chấp hành nghiêm túc hơn.”
Chư Sê là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số; qua ghi nhận, những năm gần đây, trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và 2 tuyến Quốc lộ 14, 25 qua địa phương thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, để kiềm chế tai nạn giao thông; UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các ngành, chính quyền các xã, thị trấn và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận thôn, làng. Đồng thời lực lượng chức năng cũng đã thành lập nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Anh Ksor Thu – Tổ tự quản ATGT xã Kông Htôk, huyện Chư Sê cho biết: “Sau khi rà soát thì Tổ tự quản của xã sẽ nắm bắt đối tượng, tuyên truyền, răn đe đối tượng đó và kết hợp với Đội CSGT Công an huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay tình hình đã dần ổn định.”
Thượng tá Ngô Gia Cường – Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê thông tin: “Công an huyện đã chỉ đạo và thành lập một tổ công tác gồm 3 lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và lực lượng khác. Nhiệm vụ của tổ công tác là tập trung, phát hiện, xử lý nghiêm các nhóm đối tượng nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua xe để xử lý nghiêm, có tính chất răn đe. Đối với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thì chúng tôi tập trung điều tra, khởi tố và phối hợp với ngành Tư pháp của huyện xem xét, đưa ra xử lý án điểm nhằm tạo sức răn đe đối với người dân.”
Cùng với đó, chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng đã có sự phối hợp chặt chẽ; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giáo dục, quản lý các thanh thiếu niên ngay từ cơ sở. Những thanh thiếu niên cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhiều lần sẽ đưa ra kiểm điểm trước dân làng để giáo dục các thanh thiếu niên khác.
Đoàn Bình – Minh Trung