Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ là vùng căn cứ cách mạng, được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm qua, được sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của chính quyền và nhân dân địa phương, vùng đất gian khó ngày nào giờ đã “thay da đổi thịt” khi cơ sở hạ tầng được đầu tư từng bước hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng cải thiện và nâng cao.

Tại vùng căn cứ cách mạng Yang Bắc, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, người dân thay đổi nhận thức, từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Yang Bắc đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống điện-đường-trường-trạm dần hoàn thiện, vùng quê khoác lên mình một diện mạo mới.
Ông Đinh Zen- Người dân xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Xã mình đã đổi thay từng ngày, bà con được nhà nước hỗ trợ làm ăn, phát triển sản xuất, có của ăn, của để, rất phấn khởi…”
Yang Bắc hiện có trên 4.000 nhân khẩu, hầu hết là người dân tộc Bahnar. Điều đáng ghi nhận là những năm gần đây, bà con ở xã đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, tập trung sản xuất cây trồng mới, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có trên 1.000 ha mía, 500 ha mì, 450 ha cây có hạt, 125 ha cây ăn quả và 400 ha cây thực phẩm. Ngoài ra, người dân còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò lai, dê… Nhờ đó, kinh tế-xã hội của xã có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Hiện nay xã Yang Bắc đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới và đã có 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Võ Viết Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, Đak Pơ thể hiện quyết tâm: “Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục củng cố mở rộng giao thông nông thôn, mở rộng thủy lợi; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tập trung vào sản xuất những giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, hình thành các mô hình trồng cây ăn quả, rau màu, làm lúa nước, để tăng thu nhập kinh tế cho người dân; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…”
Anh Đinh Văn Niên – Bí Thư Đoàn Thanh niên xã Yang Bắc, Đak Pơ tự hào nói: “Phát huy truyền thống cách mạng của cha ông đi trước, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng quê hương. Đoàn xã sẽ phát động các phong trào thi đua, những hoạt động cụ thể để đạt được kết quả, góp phần xây dựng xã nhà ngày càng vững mạnh…”

Sau 47 năm giải phóng, vùng căn cứ cách mạng Yang Bắc, huyện Đak Pơ đang từng ngày đổi mới. Hình ảnh những con đường bê tông hóa, những cánh đồng lúa nước, trường học, trạm xá… và cả sự yên bình trong đời sống của người dân ở các thôn, làng khẳng định rằng Yang Bắc đang no ấm và tiếp tục vươn lên trên mọi lĩnh vực, tô thắm truyền thống quê hương Anh hùng./.
Ngọc Ánh – Phi Long- Minh Trung