Gia Lai: Ẩn họa khó lường từ các phương tiện đường thủy nội địa hoạt động tự phát

Cập nhật 14/3/2022, 16:03:58

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hàng trăm tàu, thuyền dù không đảm bảo an toàn kỹ thuật, song hàng ngày vẫn hoạt động tự phát trên các lòng hồ thủy điện, các sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh. Cùng với đó, người điều khiển lại không hề có chứng chỉ đào tạo, chủ yếu điều khiển phương tiện bằng kinh nghiệm. Điều này tiềm ẩn nhiều ẩn họa khó lường.

Tại khu vực lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như trên lưu vực sông Sê San chảy qua địa bàn 2 huyện: Chư Păh và  Ia Grai; hàng ngày cả trăm thuyền tay chèo, thuyền gắn động cơ và thuyền đuôi tôm hoạt động. Các phương tiện này chủ yếu phục vụ đánh bắt thủy sản, vận chuyển nông sản và chở người vào các khu sản xuất… Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện hoạt động tự phát do người dân mua để phục vụ nhu cầu gia đình và kinh doanh đơn lẻ theo kiểu thời vụ nên đa phần không có đăng ký, đăng kiểm, không có quy chuẩn thiết kế đảm bảo an toàn và không có bến thủy, điểm neo đậu cố định. Bên cạnh đó, người dân điều khiển phương tiện chủ yếu theo kinh nghiệm.

Anh Nguyễn Văn Tượng – Tổ 3, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh cho biết: “Hiện tại như tôi có 2 thuyền đánh cá nhỏ. Tất nhiên là nguy hiểm khi sóng to, giông tới, lúc đó thì anh em ngừng không đi đánh bắt nữa.”

Đại úy Hoàng Ngọc Long – Phó trưởng Công an xã Ia Kreng, huyện Chư Păh nói: “Những thuyền này là phương tiện chính của người ta mà nên nhiều khi mình tuyên truyền cho người ta biết thôi, là phải mặc áo phao, phải đảm bảo được một số vấn đề an toàn. Bây giờ kiểm tra cũng rất là khó khăn.”

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai đã có Kế hoạch số 677 triển khai thực hiện Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 418. Theo kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 100% phương tiện thuỷ nội địa được đăng kiểm, đăng ký theo quy định. 100% phương tiện thuỷ chở khách trên sông đựơc trang bị đầy đủ áo phao và dụng cụ nổi cầm tay cho hành khách theo quy định. 100% thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa được đào tạo huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. 100% người tham gia giao thông đường thuỷ nội địa, chủ bến thuỷ nội địa, chủ phương tiện, người lái phương tiện và người dân sinh sống dọc các tuyến đường thuỷ nội địa được tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông thuỷ nội địa… Để thực hiện được mục tiêu trên, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải Gia Lai đã tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Đức Mạnh – Phó Chánh Thanh tra Giao thông, Sở GTVT Gia Lai thông tin: “Để đảm bảo an toàn giao thông đối trên tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh, thì thứ nhất chúng tôi tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện, tham gia các lớp tập huấn, đào tạo để được cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiên quyết đình chỉ các phương tiện hoạt động không đảm bảo các điều kiện cho phép.”

Ông Đoàn Đức Mạnh cho biết thêm: Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh thống kê số lượng phương tiện, thống kê số người đã được đào tạo, cấp chứng chỉ hành nghề để từ đó tham mưu cho lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Gia Lai, các ngành liên quan triển khai các giải pháp quản lý các phương tiện thủy nội địa đúng theo quy định của pháp luật.

Đoàn Bình – Phi Long

Trả lời