Áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa chứa đựng tâm hồn của dân tộc Việt Nam. “Tuần lễ áo dài Việt Nam” được tổ chức hàng năm là cách để tôn vinh nét văn hóa truyền thống cũng như vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 không thể tổ chức chuỗi các hoạt động quy mô, song chủ đề “Tuần lễ áo dài Việt Nam” cũng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai hưởng ứng sôi nổi.

Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ và Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh đẹp online với chủ đề “Tự hào áo dài Việt Nam”. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện. Nhiều sản phẩm dự thi được đầu tư, chất lượng hình ảnh đẹp. Đây là sân chơi văn hóa bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bà Lê Thị Khánh Hoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ phấn khởi bày tỏ: “Qua cuộc thi này, khẳng định và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài, đồng thời, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm phát huy di sản văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan đơn vị, tạo được môi trường để cán bộ tập thể viên chức, người lao động thể hiện khả năng sáng tạo, lan tỏa vẻ đẹp, tình yêu nghề, yêu cuộc sống, quê hương. Quảng bá hình ảnh huyện Đức Cơ trên thông tin đại chúng”
Tại nhiều cơ quan, đơn vị, hầu hết cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cũng mặc trang phục áo dài khi đi làm. Trong trang phục áo dài, hình ảnh người phụ nữ vừa đảm bảo sự trang trọng, duyên dáng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên nghiệp của môi trường công sở.
Bà Rơ Chăm H’Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi: “Năm 2022 hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do TW Hội phát động cũng nhằm mục đích tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động tới toàn thể các bộ, hội viên toàn tỉnh mặc áo dài. Phát động từ ngày 1 đến 31.3, chị em mặc áo dài đi làm hoặc tham gia các sự kiện của địa phương nhằm tôn vinh giá trị áo dài của Việt Nam, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.”

Trải qua từng thời kỳ phát triển của lịch sử, áo dài luôn không ngừng biến đổi, cách tân, nhưng dù thế nào thì chiếc áo dài truyền thống vẫn giữ được nét uyển chuyển, gợi cảm nhưng kín đáo, tôn được vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt.
Chị Trương Thị Thanh Cúc – Hội viên Phụ nữ thôn Tiên Sơn 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku vui vẻ nói: “Bản thân tôi cảm thấy tổ chức Tuần lễ áo dài – di sản văn hóa của Việt Nam thứ 1 là tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng thanh lịch của tà áo dài, là quốc phục của phụ nữ Việt. Thứ 2 là khẳng định được vị thế, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam ta. Qua đây thể hiện, khơi dậy truyền thống cũng như trách nhiệm của chúng ta phải tôn vinh bản sắc văn hóa này.”
Áo dài Việt Nam là y phục truyền thống và là một trong những biểu tượng về nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc ta. Chính vì vậy, việc gìn giữ, bảo tồn và lưu truyền áo dài cho các thế hệ sau là nhiệm vụ quan trọng không của riêng ai. Với sự hưởng ứng tích cực trong “Tuần lễ áo dài” của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa “Áo dài” của Việt Nam. /.
BT Linh Chi