Những người lưu giữ văn hóa truyền thống dân tộc Jrai ở Krông Pa

Cập nhật 28/2/2015, 10:02:32

Với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Jrai. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Krông Pa đóng vai trò then chốt, cần có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đó, đòi hỏi những cá nhân phải phát huy hết khả năng của mình cùng sự yếu mến nét văn hóa truyền thống đó.  

 

 

Rah Lan H'Tấp ở Buôn Chư Tê-xã Ia Rsai là một trong những người lớp trẻ yêu mến dân ca Jrai. Năm nay 27 tuổi, H'Tấp luôn năng nổ, nhanh nhẹn và hoạt bát, rất tích cực tham gia hoạt động phong trào ở địa phương. H’Tấp hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ buôn Chư Tê. Từ nhỏ, H’Tấp đã yêu các bài hát dân ca, tình yêu đó được tiếp thêm ngay trong những buổi đi làm đổi công với chị em trong làng, H’Tấp nghe mọi người hát và hát theo. Đến khi trưởng thành, lại nắm giữ cương vị phụ trách công tác hội tại địa phương, H’Tấp càng có điều kiện phát huy thêm khả năng và niềm đam mê của mình. Khi Hội Phụ nữ phát động cuộc thi “Phụ nữ giỏi giang, đảm đang, duyên dáng”, H'Tấp đã chọn ngay hát dân ca cho phần thi tài năng. H'Tấp cho rằng: hát dân ca rất khó, nếu hời hợt và vô tâm, bạn không thể hát được dù đó là môn nghệ thuật của chính dân tộc mình”.

 

Rah Lan H'Tấp nói tiếp: " Mong muốn lớn nhất của bản thân cùng như các bạn trẻ trong tương lai phải học, bản thân thường xuuyên vận động các bạn trẻ để mà lưu tồn nét đẹp truyền thống của dân tộc, cố gắng vận động các bạn trẻ khác".

 

Còn Ơi Quân – Nghệ nhân đẽo tượng ở xã Ia Rmok, một người được coi như có thâm niên trong công việc này. Trong buôn làng có gia đình tổ chức lễ bỏ mả có nhu cầu đẽo tượng thì đều kêu ông. Với tài của mình, ông không thể từ chối và đặc biệt hơn là hầu như năm nào, huyện tổ chức liên hoan văn hóa truyền thống, ở loại hình này cũng chỉ mình ông tham gia, điều đó cho thấy nhiều khả năng loại hình đẽo tượng-nét văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai nguy cơ mai một.

 

 

Nghệ nhân Ơi Quân chia sẻ: "Mỗi thôn mỗi xã, văn nghệ hàng năm nếu mình tránh không làm không được, làm để sau này cho con cháu làm theo không bỏ phong tục tập quán của dân tộc ở xã, của huyện mà thôi"

Khác với nghệ nhân Ơi Quân, nghệ nhân Hiao Thuyên – đơn vị xã Ia Rsai với tài biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc như đinh-goong, sáo trúc … Tuy trẻ tuổi nhưng với niềm đam mê cộng thêm năng khiếu bẩm sinh đã làm chủ được các loại nhạc cụ tưởng như đơn giản nhưng rất khó chơi này.

 

 

 

Anh Hiao Thuyên chia sẻ: "Mong rằng huyện thưởng xuyên tổ chức để có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm của cha ông để lại. Hơn nữa để phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình mãi mãi không bao giờ phai mờ, đó là niềm vui, niềm tự hào của dân tộc mình. Mong rằng huyện luôn quan tâm đến nghệ nhân và luôn chăm sóc đến thế hệ tương lai để cho Đảng và Nhà nước phát triển về bản sắc văn hóa của dân tộc"

 

Ghi nhận qua các liên hoan cũng như hội thi văn hóa truyền thống các dân tộc hàng năm do ngành Văn hóa – thông tin huyện tổ chức thì hầu hết các nghệ nhân tham gia đều đã lớn tuổi, rất ít những nghệ nhân trẻ tuổi. Đặc biệt, có loại hình chỉ có 1 đến 2 nghệ nhân tham gia, như loại hình đẽo tượng và dệt thổ cẩm. Điều này dẫn tới văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS bị mai một theo thời gian.

 

Qua trao đổi ông Phùng Anh Kiểm-Trưởng Phòng VH&TT huyện Krông Pa cho hay: "Việc truyền dậy và hướng dẫn tiếp cận với văn hóa truyền thống đối với lớp trẻ là việc làm khẩn cấp cần phải làm ngay. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện, các ngành liên quan, các xã thị trấn sẽ hướng văn hóa truyền thống vào nhà trường tổ chức văn hóa truyền thống đối với thanh thiếu nhi để góp phần bảo tồn văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Krông Pa"

 

Bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống là thắt chặt hơn tình đoàn kết các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương Krông Pa ngày càng văn minh, giàu đẹp./. 

Quang Ngọc (Đài TT-TH Krông Pa)

Trả lời