Hạt nhân phong trào Phụ nữ ở thôn Ninh Hòa

Cập nhật 04/3/2022, 08:03:50

Thời gian qua, công tác Hội và phong trào Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có những bước phát triển mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kết quả đó có được không thể không kể đến vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở với trên 1.500 chi hội trưởng ở các thôn, làng. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, họ được ví như những hạt nhân để thúc đẩy công tác Hội và phong trào Phụ nữ ngày càng phát triển để sát cánh, đồng hành, giúp đỡ hội viên, phụ nữ cùng phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị Phạm Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông là một trong những cán bộ Phụ nữ tiêu biểu đầy tâm huyết, nhiệt tình như thế.

Gắn bó với công tác Hội Phụ nữ từ năm 2016 đến nay, chị Phạm Thị Loan luôn được tín nhiệm để đảm nhận vị trí Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông. 5 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để hội viên, phụ nữ trong thôn hiểu, từ đó yêu quý và dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với người cán bộ phụ nữ tận tâm này. Mặc dù địa bàn công tác rộng và số lượng hộ dân đông nhất xã, song chị Loan vẫn luôn sát sao với tình hình cụ thể của từng hội viên, phụ nữ để có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời nhất. Nhờ đó, tư tưởng cũng như đời sống của chị em luôn ổn định và ngày càng được nâng cao, nhất là trong bối cảnh dịch Covid -19 phức tạp trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Phòng, Thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết: “Chị em cũng giúp đỡ bình bầu nhau cho chị em vay vốn lần lượt. Chị em có ốm đau chi hội cũng thăm hỏi, quà cáp. Vừa rồi nhà tôi cũng ốm đau xảy ra nhiều việc. Chị chi hội trưởng vẫn thăm hỏi đều đều”.

Một trong những nét nổi bật ở Chi hội trưởng Phạm Thị Loan trong thời gian qua đó tinh thần chủ động, sáng tạo thể hiện rõ trong việc thành lập các mô hình, các CLB gây quỹ phù hợp. Ngoài nguồn quỹ tín chấp gần 400 triệu đồng do Chi hội quản lý, chị Loan cũng đã thành lập được CLB Phụ nữ tiết kiệm chi tiêu từ 5 đến 10 triệu đồng và đã tạo được nguồn vốn cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, nhiều hộ cũng đã có điều kiện thoát nghèo. Sắp tới, chị dự định sẽ thành lập và cho ra mắt CLB Nữ hưu trí nhằm huy động thêm nguồn vốn để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Chị Mai Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Boòng, huyện Chư Prông nhận xét: “Cô Loan làm chi hội trưởng cũng lâu rồi nên cô có kinh nghiệm, thứ hai cô rất nhiệt huyết. Mọi công việc của thôn cô đều tham gia. Tất cả các hội viên cô đều quan tâm, nhất là việc phát triển kinh tế. Đây là thôn người kinh có số lượng dân đông nhất xã nên việc bao trùm các hoạt động của chi hội rất khó khăn nhưng cô rất nhiệt huyết. Nhờ sự nhiệt huyết của cô, các chị em cũng phát triển được kinh tế gia đình, một số chị em đã được cô giúp thoát nghèo”.

Năm 2022 là năm thứ 6 chị Phạm Thị Loan gắn bó với công tác Phụ nữ. Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn của công việc mang tính xã hội, đòi hỏi thời gian, sự tâm huyết, nhiệt tình, đôi khi bằng cả sự hi sinh, nhưng chị Loan vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn tràn trề nhiệt huyết đối với công việc được ví như “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” của mình.

Chị Phạm Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông chia sẻ: “Vào chi hội trưởng, gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết mình là một phụ nữ nhưng nhiều lúc cũng phải bỏ bê gia đình vì phải dành nhiều thời gian, tâm huyết với chị em. May là chồng tôi rất quan tâm, đồng hành cùng tôi/ Làm việc này thì trước tiên giúp tôi rèn luyện, phấn đấu rất nhiều, cố gắng làm nhiều việc tốt, tuyên truyền cho chị em không đi vào con đường sai pháp luật”.

Những kết quả đạt được, nhất là sự ghi nhận, đánh giá cao của tổ chức Hội LHPN cấp trên cùng với sự tin yêu của chị em chính là động lực để chị Loan tiếp tục có thêm động lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, từ đó triển khai thêm nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy tốt hơn nữa vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ cùng phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Ngô Thanh, Duy Linh

Trả lời