Lan tỏa yêu thương ở trường học

Cập nhật 05/3/2022, 08:03:43

Song song với việc trang bị kiến thức thì việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách và những tình cảm tốt đẹp cho học sinh là vấn đề luôn được các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm. Bằng việc tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, học sinh có thêm nhiều cơ hội tham gia trải nghiệm. Từ đây, những bài học về tinh thần đoàn kết, sẻ chia yêu thương đã được lan tỏa.

Vào đầu tháng 10 năm 2021, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah thực hiện Công trình măng non mang tên “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh”. Kinh phí do phụ huynh ủng hộ. Công trình được thiết kế để làm nhiệm vụ phân loại rác thải, như: giấy vụn, chai nhựa, vỏ lon. Những loại phế liệu này được các em học sinh thu gom trong quá trình vệ sinh trường lớp, nhặt được dọc đường hoặc sau khi sử dụng. Một số đồ nhựa có thể tái chế được, học sinh giữ lại để làm dụng cụ trồng cây, trồng hoa tạo không gian xanh cho trường học. Số phế liệu còn lại không thể tái chế thì trường gom bán. Mỗi tuần thu được gần 100 ngàn đồng. Từ số tiền này, các hoạt động tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai.

Em Trần Hải Đăng , Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah cho biết: “Thời gian vừa qua em và các bạn đã được đi đến điểm trường làng  Grái. Đấy là 1 chuyến đi không thể nào quên, em đã được tận tay tặng quà cho những em nhỏ. Em cảm thấy rất tự hào vì đã được tham gia vào hoạt động đó để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn ở điểm trường làng”.

Cô giáo Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah cho biết: “Từ hoạt động này, chúng tôi tổ chức mua gà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc giáo dục ý thức, tình thương trong các em học sinh là cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi các em có tình thương, sự sẻ chia thì các em biết yêu thương, thứ nhất là yêu thương gia đình mình, yêu thương trường lớp, yêu thương thầy cô, bạn bè mình. Khi con người ta có tình yêu thương thì cuộc sống trở nên rất tốt đẹp hơn”.

Cách đây hơn 3 tháng, Trường THCS Ia Nhin, huyện Chư Pah đã tặng em Lê Hồng Ánh 2 con thỏ giống. Sau quá trình chăm sóc rất cẩn thận, giờ đây, mỗi con đã được hơn 3 kg. Theo chia sẻ của Hồng Ánh, khi thỏ lớn lên thì em sẽ bán để mua đồ dùng học tập.

Em Lê Hồng Ánh, Trường THCS Ia Nhin, huyện Chư Pah nói: “Sau giờ học em đi hái cỏ, rau cho thỏ ăn. Nhìn thỏ lớn lên từng ngày mình thấy rất là hạnh phúc. Trong quá trình nuôi thì cảm thấy vất vả vì nuôi được 1 con vật phải mất rất nhiều thời gian, chăm chỉ chăm sóc chúng thì chúng mới lớn”.

Tại Trường THCS Ia Nhin, kinh phí mua thỏ giống để tặng các em học sinh từ thực hiện Công trình măng non “Vườn rau ươm mầm ước mơ”. Đầu năm học 2021-2022, tận dụng khoảnh đất trống của trường, giáo viên và học sinh đã cùng nhau cải tạo đất để trồng các loại rau. Rau sau khi thu hoạch được chính thầy cô giáo và các bậc phụ huynh mua ủng hộ. Trung bình mỗi tháng, vườn rau cho nguồn thu hơn 200 ngàn đồng. Sau khi thu hoạch, một phần tiền dùng để mua hạt giống, phần còn lại góp quỹ để mua thỏ giống tặng học sinh. Trong quá trình tham gia hoạt động này đã giúp học sinh biết quý trọng sức lao động của bản thân cũng như mọi người xung quanh. Đặc biệt là biết sẻ chia đối với những bạn khó khăn hơn mình.

Em Phạm Lê Châu Anh, Trường THCS Ia Nhin, huyện Chư Pah cho biết: “Chúng em rất là vui vì được hòa mình trong thiên nhiên, thư giãn sau mỗi buổi học. Được cùng với các bạn làm những điều bổ ích. Từ hoạt động này chúng mình biết trân trọng sức lao động để tạo ra những sản phẩm này”.

Cô giáo Đào Thị Mỹ Ngọc, Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường THCS Ia Nhin, huyện Chư Pah nói: “Với những hiệu ứng như thế này thì trường sẽ có nhiều kế hoạch hơn nữa để giúp đỡ học sinh, đặc biệt là học sinh nghèo ở trong trường, tặng gà để các em nuôi để tiếp tục mô hình”.

Thông qua những việc làm tuy giản đơn nhưng đã mang lại nhiều ý nghĩa lớn lao cho chính các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh việc được trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế bổ ích, rèn luyện ý thức tự giác, việc làm này còn gieo thêm những hạt giống của tình yêu thương, sự sẻ chia, góp phần bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ măng non./ .

Thanh Vui, Ksor Tuối

Trả lời