Nhân viên y tế trường học có vai trò quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên cũng như công tác kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân viên y tế trường học, thậm chí có nơi “trắng” nhân viên y tế đang là vấn đề cần giải quyết của hầu hết các địa phương trong tỉnh.

Ngay sau khi tổ chức đón trẻ trở lại trường từ ngày 14/02, Trường Mầm non thị trấn Phú Hòa đã tổ chức học bán trú cho các cháu. Vì không có nhân viên y tế, nên các cô giáo của trường phải kiêm luôn nhiệm vụ này. Mặc dù đã được tập huấn kĩ lưỡng, tuy nhiên đảm nhận công việc của một nhân viên y tế học đường, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay là điều không hề đơn giản. Cùng với trường Mầm non thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh vẫn còn 34/40 trường chưa bố trí được nhân viên Y tế học đường.
Cô giáo Phùng Thị Chưng, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh nói: “Nếu như có được biên chế về Y tế học đường thì chúng tôi sẽ thuận lợi hơn vì chúng tôi chỉ chú trọng về vấn đề chuyên môn, chúng tôi sẽ bớt thời gian để nghiên cứu về vấn đề y tế học đường”.
Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện Chư Păh cũng cho biết: “Các đơn vị còn lại đều dựa vào Trạm Y tế xã. Khi cần các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe học sinh thì đều nhờ vào Trạm y tế xã. Điều này cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định trong quá trình phối hợp, đặc biệt là trong truyền thông về sức khỏe cho các cháu”.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 838 đơn vị trường học cả trong và ngoài công lập, nhưng chỉ có 131 nhân viên y tế học đường. Điều đó cho thấy y tế học đường đang còn một khoảng trống rất lớn cần được lấp đầy. Nhiều đơn vị trường học có tổ chức bán trú cho học sinh, nhưng vì không có nhân viên y tế nên phải bố trí cán bộ, nhân viên không có chuyên môn về y tế làm công tác kiêm nhiệm. Điều đó đã và đang tạo ra không ít khó khăn cho các nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay.
Thầy giáo Nguyễn Văn Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Tp.Pleiku cũng nói: “Khi mà mở bán trú thì phải có nhân viên y tế. Khi mở bán trú thì các em phải nằm gần với nhau, ăn cùng nhau nên rất là dễ lây lan dịch bệnh. Trường thì đang thiếu nhân viên y tế chính thức để hỗ trợ cho tổ Covid của nhà trường”.
Để củng cố mạng lưới y tế học đường, nhằm chăm sóc toàn diện sức khỏe học sinh, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025. Nhằm cụ thể hóa mục tiêu mà Chương trình đề ra, Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai cũng đã lập Kế hoạch thực hiện với nhiều mục tiêu cụ thể, và đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
Bà Bùi Khoa Nghi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Gia Lai cho biết:“Đó là, 100% các cơ sở giáo dục có nhân viên y tế phụ trách công tác y tế trường học; 100% các trung tâm y tế cấp huyện, thị xã, thành phố có phân công cán bộ phụ trách y tế trường học; và 100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học. Và với kế hoạch khi được ban hành thì sẽ đảm bảo 100% cơ sở giáo dục có nhân viên y tế”.Thực tế cuộc sống và nhiệm vụ giáo dục giai đoạn mới đặt ra yêu cầu đối với các nhà trường phải quan tâm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh, giúp các em có kiến thức, kỹ năng chủ động phòng chống dịch bệnh và các tai nạn thương tích. Vì vậy, về lâu dài cần đưa hoạt động y tế học đường trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động chung của các nhà trường. Để làm được điều đó, việc đầu tiên là các nhà trường cần phải được bố trí cán bộ y tế chuyên trách./.
Quốc Linh, Phi Long