Chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 35% đến 40% cơ cấu giá thành vận tải, chính vì vậy, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh thời gian qua đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hành khách. Để duy trì hoạt động, tiết kiệm nhiên liệu là giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện.

Nhà xe Như Quỳnh ở thành phố PR-TC có 12 xe giường nằm vận tải hành khách tuyến Ninh Thuận – Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà xe cho biết, từ tháng 12/2021 đến nay, giá xăng dầu trong nước tăng liên tục 6 lần, tương đương tăng hơn 4 ngàn đồng mỗi lít. Để chia sẻ khó khăn với người dân, đến nay nhà xe vẫn chưa tăng giá vé, đồng thời quán triệt đội ngũ lái xe tăng cường tiết kiệm nhiên liệu khi xe vận hành để giảm chi phí.
Anh Văn Công Khánh, Quản lý nhà xe Như Quỳnh, thành phố PR-TC, Ninh Thuận cho biết: “Từ sau dịch Covid nhà nước cho mở lại thì lượng khách cũng tăng 70%, nhưng chi phí nhiên liệu cũng tăng, trung bình mỗi chuyến xe phải mất thêm khoảng 1 triệu tiền dầu do giá tăng đến nay hơn 4 ngàn/lít nhưng giá vé để phục vụ bà con thì vẫn không tăng và doanh nghiệp cũng quán triệt với tài xế là phải tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất có thể khi vận hành xe để giảm chi phí”.
Không riêng các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, các hãng taxi cũng gặp khó khăn khi giá xăng tăng cao. Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 hãng taxi với 255 xe đang hoạt động. Để giảm chi phí nhiên liệu, tất cả các doanh nghiệp taxi đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành xe thông qua các hệ thống định vị và giám sát hành trình để giảm tiêu hao nhiên liệu không cần thiết.
Ông Lê Anh Văn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế cho biết: “công ty chấp nhận lỗ một thời gian và đến thời điểm hiện tại công ty vẫn chưa tăng giá cước công ty vẫn hỗ trợ cho người dân địa phương để được giá đi taxi tốt nhất cho dù giá xăng tăng và hiện nay công ty cũng đang sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT để điều động và bố trí xe sao cho hiệu quả tốt nhất, điều những xe gần nhất chỗ khách hàng gọi, đỡ tốn chi phí quãng đường xe phải vận hành và cắt giảm chi phí nhiên liệu”.
Sở Giao thông vận tải cho biết: toàn tỉnh hiện có 40 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách với 870 đầu xe. Trước tình hình giá xăng dầu trong nước liên tục tăng, Sở đã có văn bản kiến nghị các sở, ngành chức năng có hướng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hành khách trong tỉnh.
Ông Vũ Quang Tâm , Trưởng Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Ninh Thuận nói: “Về góc độ là cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở GTVT rất chia sẻ với những khó khăn và đã tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đơn vị kinh doanh vận tải để kiến nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh như hệ thống ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất vay trung hạn và giãn thời gian trả tiền gốc cho DN theo Thông tư số 03 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hỗ trợ cho DN vay khoảng 70% theo nhu cầu trả lương; kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét hỗ trợ giảm các khoản phí trong thời gian xe không hoạt động từ ngày 31/05 đến 31/10/2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, như các khoản phí bảo hiểm; hướng dẫn và đơn giản hóa thủ tục để các DN vận tải có thể tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước theo quy định”.
Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ của các sở ngành chức năng, tiết kiệm nhiên liệu và tiết giảm các chi phí trong quá trình hoạt động, vận hành là giải pháp hữu hiệu để duy trì hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong tình hình hiện nay./.
Đài PT- TH Ninh Thuận