Sáng 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện các sở, ngành báo cáo đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương, đồng thời thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ đã giao. Tuy nhiên, kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chưa đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân là quá trình thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn.Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn năm 2021 tỉnh giao là hơn 3.573,4 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1/2022, giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt trên 3.022,5 tỷ đồng, đạt 84,58% kế hoạch vốn đã giao. Năm 2022 kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Gia Lai được giao trên 3.484,3 tỷ đồng, tính đến ngày 17/02/2022 đã giải ngân đạt hơn 63,2 tỷ đồng, đạt 1,82% kế hoạch vốn đã giao. Về tiến độ các công trình khởi công năm 2022: Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã có 8/10 dự án được phê duyệt và giao vốn; đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh đã có 10/22 dự án được phê duyệt và bố trí kế hoạch vốn.
Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, chủ đầu tư đã có nhiều ý kiến về nguyên ngân giải ngân vốn đầu tư công chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Dự án Đường Lê Đại Hành (Đoạn từ đường Vạn Kiếp – Ngã tư Biển Hồ); Dự án Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh Gia Lai; Khu làm việc của các cơ quan cấp tỉnh, Nút giao thông PhùĐổng… đồng thời cũng đưa ra các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022./.
Lê Thư, Minh Trung