Krông Pa quản lý chặt thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở

Cập nhật 24/2/2022, 14:02:49

Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị  để quản lý chặt các thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông tại cơ sở; từ đó có biện pháp giáo dục, răn đe phù hợp là một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh Gia Lai triển khai. Đặc biệt trong thời điểm mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc quản lý các thanh thiếu niên không tổ chức thành nhóm đông mà được chia nhỏ thực hiện đến tận thôn, làng, từng gia đình. Bước đầu, việc làm này đã đem lại sự chuyển biến nhất định về nhận thức của nhiều thanh thiếu niên trong việc chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Từ năm 2021 đến nay, Công an huyện Krông Pa đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn và hệ thống chính trị tại các thôn, làng trên địa bàn huyện lập danh sách, tiến hành gọi hỏi, răn đe cá biệt 634 thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và cho ký cam kết không tái phạm. Đồng thời giao hệ thống chính trị tại cơ sở và gia đình quản lý, giáo dục.

Mới 16 tuổi và chưa có giấy phép lái xe, song Nguyễn Trường Thông ở buôn Hdreh, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa thường xuyên điều khiển xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu khiến nhiều người dân trong buôn bất an. Để chấn chỉnh hành vi vi phạm này, Công an huyện Krông Pa và Công an xã Ia Dreh đã triệu tập Thông và cả phụ huynh của em lên trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng công an đã tuyên truyền, phân tích những ẩn họa, hệ lụy mà tai nạn giao thông gây ra và cho em ký cam kết không tái phạm. Đồng thời đề nghị gia đình có sự giáo dục, không giao xe cho con điều khiển khi chưa có bằng lái và chưa đến tuổi điều khiển xe mô tô phân khối lớn.

Em Nguyễn Trường Thông – Buôn Hdreh, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa nói: “Việc điều khiển xe phân khối lớn của con như vậy là sai. Con hứa từ nay về sau sẽ không dám tái phạm nữa”.

Chị Lê Thị Thanh Nga (Mẹ của Nguyễn Trường Thông) cũng bày tỏ: “Lên đến đây cũng nhờ mấy chú công an răn đe cháu. Làm bố mẹ thì cũng giáo dục con, không cho con đi xe. Cũng nhắc con là con chưa đủ tuổi thì không được lấy xe đi lung tung”.

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong thanh thiếu niên, Công an huyện Krông Pa đã thành lập nhiều tổ công tác bám nắm địa bàn; phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị, người có uy tín tại cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận các gia đình có con em thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ông Ksor Kuan – Bí thư Chi bộ, kiêm Thôn trưởng buôn Hdreh, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa cho biết: “Sau khi tuyên truyền giáo dục mà thanh thiếu niên không có sự chuyển biến thì chúng tôi kết hợp với công an viên ghi những danh sách tên đó để gửi về công an xã từ đó tiến hành răn đe, giáo dục”.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Phó trưởng Công an huyện Krông Pa thông tin: “Trong thời gian tới thì công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an cũng như là công an xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường vận động quần chúng, vận động nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Vận động những người có uy tín vận động tranh thủ cá biệt, tiến hành răn đe, cho làm biên bản cam kết và giao cho các công an viên thôn, buôn chịu trách nhiệm quản lý các thanh thiếu niên càn quấy, thường xuyên có biểu hiện điều khiển xe rú ga, nẹt pô, chạy với tốc độ cao, lạng lách”.

Song song với đó, vào các khung giờ cao điểm trong ngày, lực lượng chức năng huyện Krông Pa còn đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an trên địa bàn huyện đã phát hiện, xử lý 852 trường hợp vi phạm với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 320 triệu đồng./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời