Ngày 22/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà khoa học, chuyên gia Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với các nhà khoa học thành viên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội khoa học kinh tế Việt Nam để tôn vinh và lắng nghe ý kiến của các khoa học kinh tế có uy tín về những định hướng trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phú nhấn mạnh, cuộc gặp này là để tôn vinh, biểu dương các nhà khoa học về kinh tế, tiến tới Hội nghị tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam trong thời gian tới đây. Bởi trong hàng chục năm qua, các nhà khoa học kinh tế Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Còn trong thời điểm hiện nay, sau khi Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với khát vọng phát triển đất nước phồn, vinh hùng cường trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cần phải có sự đóng góp của giới trí thức, nhất là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về kinh tế. Trong đó, Hội khoa học kinh tế Việt Nam, với các nhà khoa học có tên tuổi cần nghiên cứu và đưa ra được những kiến giải cho Đảng và Nhà nước để hiện thực hóa được khát vọng phát triển của dân tộc.
Đánh giá cao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp các nhà khoa học về kinh tế để lắng nghe các ý kiến góp ý tâm huyết, nhằm đoàn kết, huy động được sức mạnh, ý chí dân tộc và các nguồn lực để hiện thực hóa được tầm nhìn 2045 mà Đảng đã đề ra, một số nhà khoa học nhấn mạnh Lê Quý Đôn đã từng nói “phi trí bất hưng” và trên tinh thần “quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách”, các nhà khoa học sẵn sàng tiến hành các công trình nghiên cứu theo đặt hàng của Đảng, Nhà nước, qua đó đưa ra các giải pháp mới, khả thi để thực hiện được những mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội XIII. Bởi đất nước nếu không tiến nhanh và tiến kịp các nước thì khát vọng phát triển sẽ mãi chỉ là khát vọng. Mà muốn thế, phải tạo và truyền được cảm hứng, khát vọng phát triển của dân tộc mạnh mẽ hơn nữa, qua đó, khơi dậy được trí tuệ, sáng tạo của mỗi người dân, cũng như huy động được mọi nguồn lực, nhất là khoa học, công nghệ cho phát triển đất nước, ngay từ bây giờ, hoặc không bao giờ. Bởi sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đây là thời điểm phù hợp nhất, nếu không đất nước sẽ bị lỡ nhịp phát triển.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuộc gặp với các nhà khoa học kinh tế để lắng nghe kiến giải về định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam theo tầm nhìn 2045, diễn ra vào ngày rất đặc biệt của các con số 22 02 2022. Đây cũng là sự kiện khởi đầu cho việc Chủ tịch nước định kỳ lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học và giới tinh hoa trong xã hội về các giải pháp, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước để hiện thực hóa tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chứ không phải những giải pháp chỉ đạo, điều hành ngắn hạn.
Theo VTV