Chư Păh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

Cập nhật 21/2/2022, 16:02:45

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” những năm qua, UBMTTQVN huyện Chư Păh đã đưa ra nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với thực tế địa phương và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số.

Khu vườn rẫy rộng hơn 1,6 ha của gia đình ông Bao ở làng Muôi, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh. Trước đây, diện tích đất này gia đình ông trồng bời lời và cây cà phê mít nên hiệu quả đem lại thấp. Thực hiện thay đổi nếp nghĩ cách làm, từ năm 2016 gia đình ông đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê giống mới và xen một vài loại cây ăn quả; đồng thời gia đình chăn nuôi thêm bò và heo….Nhờ đó, thu nhập kinh tế gia đình của ông Bao hằng năm tăng lên và có của ăn của để.

Ông Bao – Làng Muôi, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh chia sẻ: “Vườn này gia đình mình lúc trước chỉ trồng cà phê mít và bời lời nên thu được ít lắm. Mình được hướng dẫn chuyển đổi cây trồng và vay vốn chuyển sang trồng cây cà phê vối, mình cứ chuyển dần dần vài trăm cây, vài trăm cây và nay thì hơn 1.600 cây rồi. Mình trồng xen thêm cây ăn quả nữa, bây giờ có đủ các loại, thu nhập cũng khá”…

Cùng với gia đình ông Bao, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương cũng đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Ngô Thanh Lâm – Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Phú, huyện Chư Păh cho biết: “Mặt trận xã đã tích cực vận động bà con nhân dân thay đổi cây con giống và áp dụng khoa học vào trong sản xuất cây trồng vật nuôi. Qua thời gian, đến nay đã có nhiều mô hình chuyển đổi như trồng cà phê giống mới, trồng xen kẽ đa dạng các loại cây đạt hiệu quả cao, đồng thời mở rộng phát triển chăn nuôi bò, nuôi dê….nhờ đó nhiều hộ đã tăng thu nhập kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống”.

Từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, đến nay huyện Chư Păh đã xây dựng được 29 mô hình phát triển kinh tế mới và đã đem lại hiệu quả. Hiện nay, UBMTTQVN huyện tiếp tục mở rộng thêm một số mô hình mới, đồng thời tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Võ Xuân Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBNTTQVN huyện Chư Păh cho biết: “Thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền và vận động người dân tham gia các mô hình mới. Đến nay thì đã có nhiều mô hình đạt hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi ở nhiều xã trên địa bàn huyện. Hiện nay thì chúng tôi đang chuẩn bị  hỗ trợ bà con khó khăn tham gia mô hình chăn nuôi heo, để họ có thêm thu nhập và trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động này,  mở rộng một số mô hình đạt hiệu quả  cao, để nâng cao đời sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số”…

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh./.

 Ngọc Ánh, R’Piên

Trả lời