Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tinh thần giám sát là phải làm đến nơi đến chốn, kết luận rõ ràng, minh bạch, không nể nang, né tránh…

Sáng 17/2, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 8 để xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tinh thần giám sát là phải làm đến nơi đến chốn, kết luận rõ ràng, minh bạch và xác định được trách nhiệm của tập thể, cá nhân, không nể nang, né tránh, tất cả vì sự phát triển của đất nước và tinh thần này được Chính phủ, Thủ tướng rất ủng hộ.
Sau giám sát phải trả lời cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, cử tri biết về danh mục các văn bản hướng dẫn Luật quy hoạch, thời hạn hoàn thành, thực tế tổ chức biên soạn và ban hành các văn bản cả về chất lượng và tiến độ. Đoàn giám sát cũng phải trả lời được các câu hỏi về danh mục hệ thống quy hoạch theo Luật quy hoạch phải lập, thời hạn hoàn thành từng loại quy hoạch theo quy định, đánh giá tiến độ thực hiện, nếu chậm thì ở đâu, chậm bao lâu và trách nhiệm của ai.
Bên cạnh đó, cần quán triệt quan điểm, việc giám sát không chỉ nêu ra các khuyết điểm, sai phạm mà cần biểu dương, nhân rộng những cách làm hay kinh nghiệm tốt cùng nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đoàn giám sát cũng cần đánh giá được quá trình chấp hành trình tự trong hoạt động quy hoạch, tiến độ, chất lượng công tác lập quy hoạch bởi lẽ người dân, doanh nghiệp rất quan tâm kết quả đợt giám sát lần này.
Theo VTV