Lễ giao – nhận quân năm 2022: Trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, nô nức

Cập nhật 16/2/2022, 17:02:36

Công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm nay, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai tốt công tác này. Đúng 7h sáng nay, 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức Lễ giao – nhận quân năm 2022. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt nên Lễ giao – nhận quân năm nay tại các địa phương đã diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, song cũng thể hiện được khí thế nô nức của Ngày hội tòng quân, tiễn những thanh niên ưu tú của quê hương Gia Lai lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Trong đợt giao quân năm 2022, toàn tỉnh Gia Lai có 2.656 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó: 2.250 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 406 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Thượng tá Trần Du Vỹ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho HĐNVQS và phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, chúng tôi đã phối hợp với các xã, thị trấn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tuyển quân; và đăng ký, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; đến giờ này thì chúng tôi bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu”.

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cũng cho biết: “Trước, trong và đến thời điểm này thì công tác tuyển quân được thực hiện khá là chu đáo; gắn với công tác phòng, chống dịch thì các nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao đến nay cơ bản đáp ứng được các yêu cầu liên quan. Địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao các phần quà và động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

   Để Lễ giao – nhận quân năm nay diễn ra một cách an toàn, đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương cũng đã tiến hành xét nghiệm, sàng lọc đối với tất cả thanh niên trúng tuyển trước khi đưa tới địa điểm tổ chức lễ.

Thượng tá Hoàng Ngọc Thương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa nói: “Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân gắn với công tác phòng, chống dịch thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho UBND huyện có hướng dẫn số 18 để triển khai cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn để triển khai một cách chặt chẽ. Trong đó tập trung công tác phòng, chống dịch đó là tiến hành tổ chức test nhanh tập trung trước khi lên xã; từ xã đảm bảo âm tính xong, sau đó mới cơ động lên khu vực tập trung tại huyện (tập trung tại thao trường huấn luyện), sau đó tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR. Qua nội dung xét nghiệm thì bảo đảm được các công dân đều âm tính tại khi vực thao trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch”.

      Nhờ thực hiện tốt các bước nên trong đợt giao quân năm 2022, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh Gia Lai được đánh giá cao hơn các năm trước. Trong tổng số 2.565 thanh niên nhập ngũ có trên 60% sức khỏe đạt loại 1; gần 80% thanh niên đã tốt nghiệp THCS và THPT; 76% là đoàn viên và có 22 đảng viên. Đặc biệt, có 666 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đại úy Nguyễn Đình Thuận, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 cho biết: “Chất lượng giao quân của tỉnh Gia Lai năm 2022 thì tuyệt đại đa số thanh niên có sức khỏe tốt, cơ bản đảm bảo quy định của Bộ Quốc phòng; thứ hai nữa là về lý lịch chính trị của từng thanh niên một thì rất rõ ràng”.

     

Sáng nay, trong không khí nô nức, phấn khởi của Ngày hội tòng quân và được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đến động viên, khích lệ tinh thần, các thanh niên càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nghiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của công dân đối với Tổ quốc; quyết tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tiếp bước truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Bá Kiên, Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chia sẻ: “Em rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi mình là người tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Là một đảng viên và là một người trẻ tuổi của TP thì em cũng rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Bộ đội Cụ Hồ để phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và của cả dân tộc”.

Tân binh Nguyễn Lê Anh Việt, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cũng chia sẻ: “Em đã ấp ủ gia nhập nghĩa vụ quân sự từ lúc còn đi học nên lần này em đã quyết định viết đơn nhập ngũ. Em muốn cống hiến sức trẻ của mình phục vụ Nhân dân, nhà nước”.

Tân binh Kpuih Thanh, Xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê cho biết: “Em đi nghĩa vụ thì cũng rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, song em sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và em cũng mong muốn được trưởng thành hơn trong môi trường quân đội”.

     Diễn ra trong khoảng 30 phút, từ 7h đến 7h30, Lễ giao – nhận quân năm 2022 tại tất cả các địa phương trong tỉnh đều đã hoàn thành và nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn; đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Lê Kim Giàu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai sẽ giao 2.656 công dân cho 13 đầu mối là các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, hậu phương đã động viên con em mình lên đường thực hiện nhiệm vụ; cùng với đó là sự quyết tâm, đồng lòng của 2.656 thanh niên đang đầy nhiệt huyết, phấn khởi, háo hức, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc thể hiện đúng tinh thần của Ngày Hội tòng quân”.

   

Do các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, không được vào tận nơi để tiễn con em mình lên đường nhập ngũ, song người thân của các tân binh luôn cảm thấy tự hào và động viên con, cháu yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phường Hoa Lư, TP. Pleiku nói: “Gia đình có 1 cháu nhập ngũ thì cũng động viên cháu là yên tâm lên đường. Trong môi trường quân đội thì mong cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ông Lê Văn Núi, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi rất vinh dự và vui khi có con nhập ngũ. Và tôi cũng động viên con trai là phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho”.

     

Bước trên Cầu vinh quang, mỗi tân binh đều xác định rõ vai trò, tinh thần trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc và Nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rồi đây, trong môi trường quân sự, công an, các chiến sĩ sẽ vượt nắng, thắng mưa, hăng say luyện tập trên thao trường để thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Nhóm PVTS

Trả lời