Gia Lai quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cơ sở

Cập nhật 14/2/2022, 16:02:06

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” và phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2022 so với năm 2021; tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp đến tận cơ sở. Đặc biệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tập trung nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2021, mặc dù tỉnh Gia Lai đã kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông; song hiện nay, tai nạn giao lại đang có sự dịch dịch chuyển về vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 2.2022 đến nay, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 3 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn các huyện: Krông Pa, Chư Prông và Đak Đoa làm 11 người chết, 3 người bị thương. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 mới được UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đề nghị ngành chức năng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh cần đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời xây dựng các mô hình điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để triển khai ngay tại cơ sở.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Từng huyện các đồng chí nên xây dựng các mô hình về tổ, thôn, làng, xã đảm bảo an toàn giao thông. Tôi nghĩ là nên chọn một số địa phương, tổ, thôn, làng rồi xã có tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông, một số nơi làm tốt để mà chúng ta xây dựng làm thí điểm rồi chúng ta nhân rộng. Đã làm thí điểm thì phải xây dựng kế hoạch hết sức chi tiết. Công tác tuyên truyền thế nào, nắm bắt ra làm sao và tôi cũng đề nghị lấy lực lượng công an xã làm nòng cốt, là lực lượng chủ lực để nắm chắc tình hình, nắm chắc đối tượng; kể có số thanh thiếu niên có xe, chưa được đào tạo vv…để chúng ta tổng hợp. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh để tích hợp các dữ liệu liên quan đến công tác an toàn giao thông vào dữ liệu dân cư”.

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh triển khai đó là tiếp tục rà soát, lên danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông để có biện pháp giáo dục, răn đe cá biệt. Chỉ tính riêng năm 2021, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã cho hơn 4.000 thanh thiếu niên viết cam kết không tái phạm.

Anh Rơ Lan Quyn – Làng Tào Ròong, xã Ia Pal, Chư Sê nói: “Đi xe thì đi chậm, đội mũ bảo hiểm, không chở 3 chở 4 và không được uống rượu bia”.

 Già làng Rơ Mah Nhơng – Thôn Đăk Chă, xã Ia Mrơn, Ia Pa nêu: “Bản thân sẽ phối hợp với hệ thống chính trị tại thôn, tại xã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến toàn bộ bà con. Khi tham gia giao thông phải chấp hành đúng các quy định, không được vi phạm. Đối với thanh niên đã nhắc nhở, cho ký cam kết không tái phạm rồi mà còn vi phạm vì thì sẽ kiểm điểm trước dân làng”.

Đại úy Nguyễn Hữu Ánh – Trưởng Công an xã H’ra, huyện Mang Yang cho biết: “Nhiều vụ tai nạn giao thông đã được các già làng, trưởng bản, hệ thống chính trị nêu, tuyên truyền đến từng hộ dân, đến gặp từng người, từng cá nhân thường xuyên vi phạm trên địa bàn để chỉ cho họ biết. Bên cạnh đó, luật an toàn giao thông họ còn dịch sang tiếng Bana để tuyên truyền cho một số người không biết tiếng Việt để tuyên truyền tốt hơn nữa Luật Giao thông đường bộ”.

Đặc biệt, lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát; tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời