Thời gian gần đây, các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận khá nhiều ca nhiễm Covid – 19. Sự chủ quan của bà con, các quy định trong phòng, chống dịch bệnh được thực hiện chưa triệt để là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Do vậy, để hạn chế phát sinh thêm số ca nhiễm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt hơn các biện pháp phòng, chống dịch được xem là khá quan trọng.

Tháng 11/2021, gia đình chị H’Ayum, ở làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku có 02 con, 01 cháu 10 tuổi, 01 cháu 8 tuổi bị nhiễm Covid – 19. Nguyên nhân là do vợ chồng chị chủ quan khi để các con thoải mái vui chơi cùng các bạn trong làng, mà không biết rằng một cháu trong số các bạn của con mình đã bị nhiễm Covid – 19. Sau khi được tổ Covid cộng đồng của làng trực tiếp đến nhà tuyên truyền về những nguy cơ có thể bị nhiễm Covid – 19, chị đã hiểu ra mình cần phải làm gì để bảo vệ các con, cũng như cả gia đình trước những nguy cơ về dịch bệnh.
Chị H’ Ayum – Làng Ốp, phường Hoa Lư, Tp. Pleiku cho biết: “Bây giờ, được các cán bộ trong làng đến tuyên truyền, mình hiểu ra là phải hạn chế tập trung đông người, phải đeo khẩu trang khi đi ngoài đường. Mình cũng luôn nhắc nhở các con làm như vậy để không còn bị mắc bệnh nữa”.
Đến nay, gần 97% người dân trong làng Ốp đã được tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin phòng Covid – 19, nhiều bà con cũng đã được tiêm mũi tăng cường để bảo vệ sức khỏe tốt hơn sức khỏe cho bản thân. Tuy nhiên, để người dân tránh tâm lý chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức vẫn luôn được chính quyền địa phương cùng với hệ thống chính trị trong làng đẩy mạnh thực hiện.
Ông Dương Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, Tp. Pleiku cũng cho biết: “UBND phường cũng đã có kế hoạch chỉ đạo các Tổ dân phố, đặc biệt là làng Ốp nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid – 19, nhất là tuân thủ biện pháp 5K, đặc biệt là đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, hoặc 3 mũi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được tốt nhất”.
Đối với dịch bệnh nói chung, dịch Covid – 19 nói riêng, vắc xin được xem là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trước đại dịch Covid – 19. Do vậy, thời gian qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo hệ thống chính trị các làng đồng bào dân tộc thiểu số, mà nòng cốt là các tổ Covid cộng đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân về lợi ích của tiêm vắc xin, để người dân tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin.
Y sĩ Lê Văn Thọ – Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Xã Ia Púch có 14 tổ Covid cộng đồng, trong đó có 04 tổ của các thôn, làng và 10 tổ Covid cộng đồng của các doanh nghiệp. Thì chúng tôi phối hợp với các tổ Covid cộng đồng này để làm sao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình một để vận động tuyên truyền, thông qua đó thì sẽ đẩy nhanh công tác tiêm chủng”.
Bà Trần Thị Thiền – Tổ Covid cộng đồng làng Brang, xã Ia Púch, huyện Chư Prông nói: “Còn người nào mà chưa tiêm đủ thì y tế thôn, cộng với các ban ngành trên xã sẽ đi vận động bà con tiêm đủ số mũi ở trên giao cho”.
Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, chung sức của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, người dân trong toàn tỉnh nói chung, tin tưởng rằng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 sẽ đạt hiệu quả cao, giúp bà con nhân dân sớm ổn định đời sống và từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới./.
Quốc Linh, Phi Long