Ia Boòng – Chuyện vui mùa xuân mới

Cập nhật 09/2/2022, 07:02:06

Xuân này, về với nhiều thôn, làng ở xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, ngoài hương xuân của đất trời và lòng người, còn có thể cảm nhận được một sắc xuân tươi thắm khác đang hiện diện – Đó là bộ mặt Nông thôn mới tươi đẹp như sức sống của mùa xuân trỗi dậy.
Xuân mới, niềm vui mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương quyết tâm viết tiếp câu chuyện ý Đảng – lòng Dân, phấn đấu đưa Ia Boòng trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu mang bản sắc đặc trưng của đồng bào Jrai.

Trong câu chuyện vui đầu năm mới, bà con Jrai tại nhiều thôn, làng ở xã Ia Boòng, huyện Chư Prông rất phấn khởi khi cuộc sống đã có nhiều khởi sắc: Nhà nào cũng có nhiều lúa, nhiều bò, dê; có cây cà phê, cao su; có nhiều nhà mới, lũ nhỏ đua nhau đến trường… Xã Ia Boòng đã đạt chuẩn xã Nông thôn mới (NTM). Mọi người bảo nhau rằng: Thành quả ấy có được là nhờ một Nghị quyết có cái tên nghe vừa lạ lại vừa hay – Nghị quyết 10 nếp nghĩ – 10 cách làm.

Ông Phạm Ngọc Toàn,  Bí Thư Đảng ủy xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đặc thù của địa phương, một xã rộng trải dài, 10 thôn làng thì có 3 thôn người Kinh, 7 thôn làng người đồng bào dân tộc thiểu số với 56% là người đồng bào dân tộc thiểu số, để tuyên truyền, vận động lẫn nhau, giúp nhau làm kinh tế, thay đổi những việc trong quá trình phát triển sản xuất, chăm lo đời sống gia đình, xây dựng quê hương, trên cơ sở đó xã đã xây dựng một nghị quyết chuyên đề thay đổi “10 nếp nghĩ 10 cách làm”.

Để nghị quyết đi vào thực tiễn của đời sống, từ Đảng ủy xã xuống các chi bộ đã thống nhất một ý chí triển khai đến từng người dân. Nhiệm vụ cốt lõi trước mắt là phải xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; chính quyền hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi; tận dụng quỹ đất để phát triển kinh tế nông nghiệp vốn được xem là thế mạnh của địa phương. Nhờ đó, một tư duy mới, nếp sống mới đã dần hiện hữu trong từng nếp nhà của người Jrai nơi đây.

Anh  Hyắc nói: “Trước đây, cánh đồng này làm 1 vụ lúa còn lại để cỏ cho bò ăn. Thực hiện thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cán bộ xã xuống chỉ cho bà con làm kênh dẫn nước, chọn giống lúa mới. Nay thì bà con làm được 2 vụ, nhờ đó, lúa được nhiều hơn, không chỉ đủ ăn mà còn có để bán lấy tiền”.
Ông Kpah Bong, Bí thư Chi bộ  làng Kluh – Klăh, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Theo “cách nghĩ cách làm” thì bà con  biết rồi hiểu, áp dụng kỹ thuật, khoa học, làm phải có phân bón, phải có thuốc trừ sâu… Bản thân tôi tuyên truyền vận động thêm nhân dân trồng đậu, trồng thêm mì, rồi nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà để mà có thu nhập. Một số gia đình có người làm ăn khá giả, cũng xây được nhà to, mua xe”…

Đi một vòng quanh xã, những diện tích đất bỏ hoang, khu vườn tạp ngày nào nay đã được thay thế bằng màu xanh của cây cao su, cà phê. Với những hộ nghèo như anh Ramah Klức, mùa xuân này là một niềm vui trọn vẹn, bởi vườn cà phê của gia đình vừa được mùa, được giá. Chưa bao giờ anh Ramah Klức dám nghĩ có một ngày gia đình mình thu được 100 triệu đồng mỗi năm, nhưng giờ đã là sự thật. Hôm nay, chuyện thoát nghèo và làm giàu với anh Klức đã không còn là điều quá khó.

Anh Ramah Klức, Làng Iắt, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Từ 2019, vay 30 triệu, vay xong là mua thêm phân bón, với là mua thêm ống nước, đầu tưới khó khăn quá nên mua thêm cái máy, rồi phải lo chăm sóc cà phê./ Gia đình có 700 cây cà phê, mỗi năm thu hơn 70 triệu, bữa trước rất là vất vả, năm nay đỡ hơn, mình đầu tư cà phê, mua thêm con bò cho tương lai con cái mình sau này”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, bà con Jrai còn quan tâm đầu tư cho con cái học hành thành đạt. Nhiều gia đình trở thành tấm gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Với họ, chỉ khi nào con cái được học hành thì mới thoát nghèo; mới giúp ích được cho gia đình và xã hội.

Từ một xã nghèo vùng biên giới, Ia Boong đã chuyển mình đi lên bằng nội lực, thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,6%; hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Bí Thư Đảng ủy xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết:Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, về đường làng xóm ngõ được giữ gìn sạch đẹp, cái thứ hai nữa là đời sống nhân dân cũng đã được nâng cao, thứ ba nữa là việc những hủ tục tập tục lạc hậu thì đã hủy bỏ; nhân dân ý thức trong lao động sản xuất;  bà con phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng Jrai, bà con rất vui mừng phấn khởi”…

Trong không khí tươi vui mùa xuân mới, nhịp chiêng mừng chiến thắng đã ngân vang khắp buôn làng, mừng Đảng quang vinh, mừng quê hương đổi mới; bà con Jrai vui mừng, phấn khởi, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, quyết tâm đoàn kết, dựng xây quê hương ngày càng giàu mạnh, ấm no trên vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc./.

Kim Ngân, Viễn Khánh

Trả lời