Cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, bắt tay vào triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quyết tâm kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2022 so với năm 2021. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Dự tại điểm cầu truyền hình các địa phương trong tỉnh có các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND cấp huyện.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Năm 2021, mặc dù phải căng mình để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; song tỉnh Gia Lai đã thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2020; (giảm 9,47% số vụ (tương đương 32 vụ), giảm 3,24% số người chết ( 07 người), giảm 16,39% số người bị thương (50 người); kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được trong năm 2021 là hết sức quan trọng, song Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; chính quyền 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và lực lượng chức năng không được chủ quan, lơ là trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cần chủ động xây dựng kế hoạch để bắt tay ngay vào triển khai ngay sau hội nghị này, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Từng huyện xây dựng các mô hình về tổ, thôn, làng, xã ATGT. Nên chọn 1 số địa phương có phức tạp hoặc làm tốt để xây dựng làm điểm rồi nhân rộng ra. Làm được phải xây dựng kế hoạch hết sức chi tiết. Lấy lực lượng công an xã làm nòng cốt. Phải xem lực lượng công an xã để nắm chắc tình hình, nắm chắc đối tượng để tổng hợp. Đề nghị Sở TT&TT phối hợp với Công an để tích hợp vào dữ liệu dân cư để chung tay vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tích hợp công nghệ thông tin để quảng bá, tuyên truyền cá biệt”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: Mặc dù tai nạn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai kéo giảm cả 3 chỉ số, song số người chết do tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu số vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước và đặc biệt có sự dịch chuyển về vùng nông thôn. Do đó, để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh cần đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ xuống tận cơ sở. Rà soát, nắm chức số lượng người dân chưa có giấy phép lái xe để tổ chức đào tạo, sát hạch phù hợp. Ngành Y tế phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, lực lượng chức năng làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Có giải pháp lắp đặt đồng bộ camera tại các tuyến đường trọng điểm để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo không lắp đặt camera theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xe chở quá khổ, quá tải. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao trong năm năm 2021 rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2022.
Đồng chí Võ Ngọc Thành chỉ đạo: “ Mục tiêu của chúng ta là kéo giảm mạnh mẽ cả 3 tiêu chí về an toàn giao thông, đó là số vụ, số người chết và số người bị thương. Tỉnh đã quyết tâm thì từng huyện một các đồng chí cũng phải quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta giảm, thực hiện bằng nhiều biện pháp, phải hết sức quyết liệt/và phải thường xuyên sơ, tổng kết. Tôi thấy tỉnh là 6 tháng tổng kết một lần, cần thiết ta làm đột xuất khi có tai nạn giao thông tăng. Đề nghị các huyện chủ động để thực hiện, có thể hàng tháng, có thể hàng quý khi có vấn đề là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Phải quyết liệt hơn nữa, người đứng đầu phải có trách nhiệm lo vấn đề này”.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị người đứng đầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng từ Nhân dân, năm 2022, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”.
Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúc năm 2022, chúng ta sẽ có những kết quả tốt nhất, giảm sâu nhất các chỉ số về an toàn giao thông. Chúc trong dịp Tết này chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối, không để đau thương mất mát do tai nạn giao thông gây ra để chúng ta đón cái Tết sum vầy, an toàn”.
Đoàn Bình, Thanh Sáng