Đi vào hoạt động từ ngày 22/1 (tức ngày 20 tháng chạp năm Tân Sửu), những ngày này các nhà vườn, tiểu thương đang tấp nập tập trung hoa, cây cảnh về các điểm Chợ hoa Xuân Nhâm Dần trên địa bàn Tp.Pleiku để phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Tuy nhiên, không khí mua bán khá trầm lắng, đặc biệt so với mọi năm lượng hoa Tết giảm đáng kể.
Theo chia sẻ của tiểu thương bán hoa tại các điểm chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố Pleiku, năm nay lượng hoa nhập về giảm khoảng từ 1/3 đến 1/2 so với mọi năm. Đặc biệt, các mặt hàng như cúc pha lê, cúc đại đóa khá khan hiếm nên giá bán ra cao hơn so với mọi năm. Nguyên nhân là do các nhà vườn lo lắng tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng đến sức mua của người dân nên giảm diện tích trồng hoa.
Chị Ngô Thị Giang – Tiểu thương nói: “Mặt bằng chung năm nay là mặt hàng cúc là khan hiếm, giá mình nhập vô cũng hơi cao so với mọi năm vì cúc này phải vận chuyển dưới Phú Yên lên chứ trên Gia Lai không đặt hàng được. Năm nay mặt bằng chung thì tiêu thụ vẫn chậm so với mọi năm, bằng giờ này mọi năm thì nhộn nhịp hơn một chút, nhưng năm nay có vẻ hơi yên tĩnh. Cũng hy vọng năm nay mình đủ thu hồi vốn thôi”.
Chị Lê Thị Thúy Hương – Tiểu thương cũng cho biết: “Năm ngoái đi số lượng khoảng 800 – 900 chậu, nhưng năm nay chỉ khoảng 300 chậu. Tất cả các nhà vườn không còn cây vì tình hình dịch nên nhà vườn cũng giảm số lượng cây”.
Không chỉ hoa cúc mà một số hoa, cây cảnh khác như quất, đào, mai cũng giảm số lượng nhập về. Đặc biệt, thời điểm này nhiều mặt bằng tiểu thương chưa tập trung hàng về, trong khi đó lượng người đi tham quan, mua sắm cũng khá ít.
Ông Nguyễn Thanh Hiền – Tiểu thương cho biết: “Năm nay ra thị trường giảm đi khoảng 50% lượng hoa nhà vườn đưa ra, buôn bán cũng không có được bao nhiêu hết, người xem nhiều chứ chưa mua. Mọi năm khoảng 3-4 triệu/cây bây giờ thì khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu. Nhà vườn cũng mong bán được hàng”.
Để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm hoa, cây cảnh Xuân Nhâm Dần 2022, ngoài 2 điểm Chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Ia Kring và đường Hoàng Đạo Thúy, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku cũng mở thêm một điểm tổ chức chợ hoa tại khu vực suối Hội Phú, thuộc phường Hội Thương. Bên cạnh bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền, nhắc nhở các tiểu thương và người dân đến tham quan mua sắm thực hiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với tiểu thương tại các chợ hoa trong tình hình dịch bệnh.
Ông Phan Phi Hải – Phó Chủ tịch UBND phường Ia Kring – Tp.Pleiku cho biết: “Đối với các hộ buôn bán hoa trong tình hình dịch thì phường đã phát ra các thông báo cho bà con đăng ký cũng như đã nộp tiền đối với chợ hoa . Đó là bà con nhân dân nếu không mua được hoa và hoa không đảm bảo để bà con bán thì UBND phường cũng hỗ trợ cho bà con nhân dân bằng cách hoàn tiền lại các lô bà con đã đăng ký nếu bà con không đủ số lượng hoa để bán”.
Năm nay mặc dù lượng hoa giảm so với mọi năm, nhưng do thời tiết khá thuận lợi nên chất lượng các loại hoa Tết đúng như mong đợi của nông dân và thương lái. Vì nguồn cung ít nên giá bán cũng đã tăng từ 10-30% tuỳ loại. Hiện tại, cúc đại đoá được bán giá dao động từ 900 ngàn đến 1 triệu đồng/chậu; cúc pha lê nhỏ từ 350-450 ngàn đồng/chậu, chậu lớn từ 700 ngàn đến 1,5 triệu đồng/chậu. Một năm vất vả, chăm bón, nhà vườn cũng như tiểu thương, ai cũng mong chờ mua may, bán đắt, kỳ vọng thị trường sẽ nhộn nhịp hơn và sức mua sẽ tăng trong những ngày giáp Tết./.
Lê Thư, Huy Toàn