Trước những diễn biến khó lường của cơn bão số 11 ảnh hưởng đến nhiều địa phương Miền trung – Tây nguyên, cùng với việc đảm bảo tính mạng, tài sản, hoa màu của người dân, tỉnh ta cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ. Phóng viên chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Thành-Phó giám đốc Sở Công thương về vấn đề này.
PV: Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công điện số 26 /CĐ-UBND ngày 14/10/2013, theo ông, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay cần tập trung triển khai là gì?
Trả lời: Thực hiện công điện của UBND tỉnh và Bộ công thương về triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão và ứng cứu trước những diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương đã triển khai một số nhiệm vụ đảm bảo hồ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất là yêu cầu các chủ hồ đập trực ban 24/24 giờ, đảm bảo 4 tại chỗ, để đối phó với những tình huống xảy ra. Thứ hai là kiểm tra mức độ an toàn của các hồ chứa, các đập thủy điện,nếu các hồ chứa nào không đảm bảo an toàn thì cắt giảm dung tích, hoặc không được trữ nước. Thứ ba là thực hiện nghiêm túc chương trình vận hành và các phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo cho hồ đập và vùng hạ du. Thứ 4 là tăng cường phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác vận hành phòng chống lũ lụt. Thứ 5 là nghiêm túc thực hiện cung cấp thông tin kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm để kịp thời chỉ đạo và xử lý ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Chúng tôi mới cập nhật thông tin trên 2 sông chính là sông Sê San và Sông Ba, lưu lượng nước hiện nay trên sông Sê San 1.300m3/S và thủy điện Ia Ly bắt đầu xả lũ với mức độ tương ứng. Đối với trên Sông Ba, An Khê Ka Nát 1.100m3/S và bắt đầu xả lũ trong mức độ cho phép.
PV: Thưa ông! Nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho các hồ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh theo ông cần có những giải pháp trọng tâm nào?
Trả lời: Thứ nhất qua mùa mưa lũ hằng năm thì kịp thời tổng kết công tác phòng chống lũ lụt để rút kinh nghiệm cho năm sau. Thứ hai là thường xuyên đánh giá, kiểm tra tình hình đập để khắc phục kịp thời những khiếm khuyết trước mùa mưa lũ. Thứ ba là thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành và các phương án phòng chống lụt bão bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt ở vùng hạ du đã được duyệt. Thứ tư là tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ. Thứ năm là tăng cường công tác phối hợp giữa các chủ đập, các cơ quan liên quan về chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt. Thứ sáu là kịp thời cung cấp thông tin của các hồ chứa để đến với các cơ quan liên quan để kịp thời có sự chỉ đạo xử lý và cuối cùng là phải tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống lũ lụt đến mọi tầng lớp trong xã hội được biết và chủ động thực hiện.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Đoàn Bình-Thanh Sáng