Nguồn vốn khuyến công – Bệ đỡ cho phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn

Cập nhật 28/1/2022, 14:01:12

Tốc độ phát triển công nghiệp khu vực nông thôn tại Gia Lai thời gian qua đã có bước tiến đáng kể. Bên cạnh sự đầu tư của các chủ thể thì nguồn vốn hỗ hỗ trợ từ các chương trình khuyến công đang trở thành “bệ đỡ”, tiếp thêm động lực cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cung ứng cho thị trường.

Năm 2021, nhờ nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 200 triệu đồng, Cơ sở Rang xay cà phê của gia đình anh Trần Văn Hiên ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai đã đầu tư hệ thống máy rang và sàng phân loại cà phê nhân trị giá khoảng 400 triệu đồng với công suất 40kg/mẻ. Việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại giúp kiểm soát chất lượng, lưu giữ hương cà phê trong toàn bộ quy trình chế biến, tăng sức cạnh tranh thị trường.

Anh Trần Văn Hiên – Cơ sở Rang xay cà phê Thảo Hiên,  Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Thiết bị máy này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc sản xuất ra cà phê. Thứ nhất là số lượng rang được nhiều, thứ 2 là chất lượng rang cà phê kết hợp công nghệ mới giữa gas và điện nên cho ra những mẻ cà phê rất chất lượng. Về số lượng đây thì rút ngắn thời gian cho cơ sở, mình tận dụng thời gian đó để làm công việc khác nên mang lại lợi ích rất lớn cho cơ sở chúng tôi”.

      Tương tự, cuối năm 2021, từ nguồn kinh phí khuyến công, Cơ sở sản xuất tiêu sấy hồng ngoại của ông Trần Quang Sơn ở xã Nam Yang, huyện Đak Đoa đã đầu tư máy tách màu tiêu với tổng kinh phí hơn 450 triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 200 triệu đồng và vốn đối ứng của đơn vị 250 triệu đồng. Việc đầu tư máy tách màu tiêu hiện đại đã giúp cơ sở giải quyết được việc phân loại hạt tiêu; đây được coi là khâu then chốt nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đặc biệt, việc đầu tư máy móc hiện đại với công suất khoảng 100kg/giờ đã giúp cơ sở tiết kiệm được chi phí nhân công, tạo điều kiện cạnh tranh cho sản phẩm ở ngoài thị trường.

Ông Trần Quang Sơn – Chủ Cơ sở SX tiêu sấy hồng ngoại  Thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cũng nói: “Trong thời điểm dịch bệnh như thế này rất khó khăn thì cơ sở vẫn sản xuất, vẫn hoạt động bình thường là do mình áp dụng được nhiều khoa học tiến bộ, trang thiết bị máy móc giảm được chi phí nên giá thành cạnh tranh, sản lượng ra thị trường vẫn ổn định.  Trong thời gian sắp tới cơ sở tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại để áp dụng vô trong việc chế biến hạt tiêu, trong đó khả năng là mình có thể đầu tư thêm 1 chiếc máy tách màu như thế này để tăng năng suất, sản lượng của hồ tiêu của cơ sở”.

   Trong năm 2021 Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại (Sở Công thương Gia Lai) đã triển khai 3 đề án Khuyến công với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó, chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ 600 triệu đồng; chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ 342 triệu đồng. Qua đó, đã giúp các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, giảm hao tổn nguyên liệu, tiết kiệm nhân công, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm.

 Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm KC & XTTM- Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “ Đây là nguồn vốn rất quan trọng giúp cho doanh nghiệp cải tiến được máy móc thiết bị tiên tiến, tăng cường về sản lượng sản xuất, giảm được giá thành, nhân công và chi phí rất lớn trong chu kỳ sản xuất. Những máy móc thiết bị trước đây không còn phù hợp với công nghệ mới thì vốn khuyến công mà hỗ trợ cho doanh nghiệp được xem là đoàn bẩy rất lớn giúp cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và tiếp cận được với chuỗi liên kết và tìm đầu ra cho sản phẩm trong tương lai”.

      Trên thực tế, nguồn kinh phí khuyến công đã phát huy vai trò “bệ đỡ” khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Và không chỉ hỗ trợ kinh phí, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại Gia Lai còn đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu thông qua các kênh, nhất là trên các sàn thương mại điện tử để kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường./.

Lê Thư, Minh Trung

Trả lời