Thời gian qua, ngân sách nhà nước đã bố trí để hỗ trợ, giải quyết nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS sinh sống ở những địa bàn khó khăn về nguồn nước.
Tại Gia Lai, từ nhiều nguồn vốn, trong những năm qua tỉnh đã ưu tiên đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch, nước hợp vệ sinh và hàng nghìn giếng đào, giếng khoan, bể chứa… cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Hiện toàn tỉnh có 281 công trình cấp nước tập trung và trên 189.900 giếng đào, giếng khoan hộ gia đình. Nhờ đó mà đến năm 2020, tỷ lệ người dân nông thôn của tỉnh nói chung, trong đó có đồng bào DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Năm 2022, theo Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh, sẽ có hơn 106,9 tỷ đồng để hỗ trợ nước sinh hoạt và nguồn vốn này 100% từ ngân sách Trung ương./.
Mỹ Tiến, R’Piên