Năm Tân Sửu 2021 sắp đi qua , nhìn lại năm cũ 2021, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, như: dịch Covid-19 bùng phát, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Song kết thúc năm 2021 tỉnh Gia Lai chúng ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực và tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi nhìn lại một vài con số ấn tượng của tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2021.
Những con số ấn tượng năm 2021

1/ Năm 2021: 17/21 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế -xã hội đạt và vượt so với nghị quyết
2/ Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9,71%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua
3/ Lần đầu tiên Tổng thu ngân sách Nhà nước tai Gia Lai thực hiện đạt trên 7.880 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán Trung ương giao, tăng hơn 72% so với năm 2020
4/ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: Ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 2,42 lần so với năm 2020
5/ Kim ngạch xuất khẩu đạt 610 triệu USD, tăng 5,17% so với năm 2020
6/ Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 56,31 triệu đồng/người/nămTập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội
Để đạt được những con số ấn tượng trên thì ngoài sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương thì với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn cùng sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nên chúng ta đã từng bước vượt qua được những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả và khẳng định được vị thế của tỉnh Gia Lai trong khu vực cũng như trong cả nước.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2021 là năm có tính chất đặc biệt quan trọng, là tiền đề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Song từ trước đến nay chưa có tiền lệ khi mà chúng ta triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với đại dịch Covid-19 bùng phát. Cùng với đó là tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… đã tác động và ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Để khắc phục những khó khăn này, các ngành, địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.
Ông Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ cho biết: “Chúng tôi xác định năm 2021 là năm hết sức khó khăn nên huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, từng cơ quan, đơn vị và từng xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Đối với các xã thì trên cơ sở nghị quyết của huyện thì phải xây dựng kế hoạch cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. Cho nên đến cuối năm 2021 thì chúng tôi đã đạt 23/24 chỉ tiêu đã đề ra”.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang nêu: “Huyện Đảng bộ chúng tôi đã xây dựng nhiều chương trình và nhiều nghị quyết, như nghị quyết hỗ trợ cho người dân trồng rừng là trồng cây mắc ca và trồng cây dổi xanh. Đối với hộ người dân tộc Bahnar và hộ nghèo thì chúng tôi hỗ trợ 70% giống cây và hướng đến là hỗ trợ 100% giống vì các loại cây trồng này là lâu năm. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều chương trình khác để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là hộ Bahnar để làm sao thoát nghèo bền vững”.
Cùng với đó, tỉnh Gia Lai tiếp tục có những cơ chế, chính sách linh hoạt để đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh ở địa phương. Đồng thời, đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Kỹ thuật Dự án Điện gió Ia Pếch 1 và Ia Pếch 2 nói: “Từ khi nhận được chủ trương đầu tư dự án thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp cùng các sở, ngành ở tỉnh đã hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý để chúng tôi có thể triển khai dự án một cách suôn sẻ”.
Và để đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2021, ngoài những chủ trương, quyết sách của tỉnh còn là sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19. Đặc biệt là những đóng góp của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã không quản ngại khó khăn, gian khổ và hiểm nguy để chiến đấu với đại dịch, đem sự bình yên đến với người dân; tạo điều kiện cho các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội.
Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi rất tri ân các lực lượng tuyến đầu: y tế, các lực lượng vũ trang; đặc biệt là quân đội, công an, các đồng chí đã ngày đêm để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch không biết mệt mỏi. Có nhiều đồng chí đã thức suốt nhiều đêm, rồi thậm chí là chúng ta tăng cường lực lượng cho các tỉnh phía Nam để chúng ta tham gia hỗ trợ, các đồng chí vất vả lắm. Được sự bình yên như hôm nay, được sự phát triển như hôm nay thì phải nói rằng công của các đồng chí này phải nói là công đầu; bởi nếu dịch bệnh mà phức tạp thì ta không thể phát triển được”.
Đúng là chưa có tiền lệ khi mà chúng ta tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 – năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến vậy. Nhưng đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định tỉnh Gia Lai đã đảm bảo hoàn thành được “mục tiêu kép” trong năm 2021, vừa kiểm soát được tình hình dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội có hiệu quả. Đây là cơ sở vững chắc để chúng ta tự tin, lạc quan bước vào năm mới 2022.
Đoàn kết, đồng lòng vững tin bước vào năm mới

Năm 2022, dự báo chúng ta vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi mà dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh phải triển khai các giải pháp một cách linh hoạt, hiệu quả theo Nghị quyết 128 của Chính phủ để chúng ta vừa kiểm soát tốt dịch Covid-19 , vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Trong năm 2022 tập trung chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tích cực kêu gọi thu hút đầu tư cũng như tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án hiện nay đang được thực hiện trên địa bàn. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để nhà đầu tư cũng như người dân và doanh nghiệp có tham gia trong chuỗi phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, các nghị quyết mà BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như là một chương trình, Nghị quyết lớn của Chính phủ là chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thứ tư là tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.
Tin tưởng với những chủ trương, quyết sách mà tỉnh đề ra, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra:
Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Với vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi tất cả bà con, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục cùng chung sức, đồng lòng, đã đoàn kết lại đoàn kết hơn nữa để cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng với các đoàn thể cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch, phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.
Ông Đinh Yem, Già làng Làng Đăk Giang 2, xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp với đường lối rất là đúng đắn nên dân cũng rất đoàn kết. Bước vào năm 2022 thì tinh thần chung của bà con cũng như nghị quyết của chi bộ là phấn đấu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình là phải nhiều thành phần, phát triển chăn nuôi để ổn định đời sống cho Nhân dân”.
Ông Ksor Chuel, Già làng Bôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa bày tỏ: “Mong rằng qua năm mới dịch bệnh sẽ hết và Đảng, Nhà nước quan tâm khôi phục lại trạng thái bình thường trong sinh hoạt của bà con Nhân dân để phục hồi lại kinh tế và mua bán nông sản được thuận lợi như trước.
Cô giáo Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trường THCS Nguyễn Du, TP. Pleiku cũng nói: “Năm 2022 ước mong lớn nhất của chúng tôi là dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi và chúng tôi được lên trường đứng trên bục giảng và thấy được học sinh thân yêu của mình. Năm mới thay mặt cho tất cả đồng nghiệp của mình xin gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người. Chúc cho những người đồng nghiệp của tôi thật nhiều nhiệt huyết để hoàn thành nhiệm vụ của mình; đồng thời chúc các em học sinh của mình thật nhiều sức khỏe, học tập thật tốt và thành công trong cuộc sống”.
Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Pleiku nêu: “Với sự quyết liệt của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp thành phố, sự đồng sức, đồng lòng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, thành phố sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để đưa thành phố trở lại thời kỳ ổn định”.
Dù còn đó những khó khăn, thách thức song với những chủ trương, quyết sách được tỉnh Gia Lai đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm; đồng thời, với tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, chúng ta tin tưởng bước vào năm mới 2022, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, tạo cơ sở vững chắc để trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.
Đức Hải, Huy Toàn