Ý nghĩa từ Hội thi làm bánh thuẫn, mứt truyền thống – Đoàn viên khéo tay hay làm năm 2022

Cập nhật 20/1/2022, 17:01:21

Nhằm thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay (ngày 20/1), LĐLĐ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội thi làm bánh thuẫn, mứt truyền thống – Đoàn viên khéo tay hay làm năm 2022. Diễn ra trong không khí tươi vui, Hội thi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về một sân chơi văn hóa đầy bổ ích và cũng mang đậm tính nhân văn.

Để đảm bảo tạo sân chơi rộng khắp và lan tỏa tinh thần vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết cổ truyền dân tộc đang cận kề nhưng cũng đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid -19, Ban tổ chức đã linh hoạt tổ chức cuộc thi với 2 hình thức: thi trực tiếp (đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đứng chân trên địa bàn thành phố Pleiku) và gửi sản phẩm dự thi (đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở các huyện, thị xã). Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tại hội thi trực tiếp, các đoàn viên tham gia thi đều đã xét nghiệm Covid -19 và có kết quả âm tính. Hội thi trực tiếp cũng được livestream trên các trang mạng xã hội để đông đảo đoàn viên, công đoàn theo dõi và cổ vũ.

Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống và công việc trong bối cảnh tất bật, hối hả của những ngày cuối năm, 5 đội tham gia hội thi trực tiếp đã nhiệt tình hết mình để mang đến một không khí thực sự tưng bừng, rộn ràng, vui tươi, mang đậm hương sắc của Tết cổ truyền dân tộc. Điều này không chỉ đến từ cách bài trí không gian mà còn ngay từ những món ăn đặc trưng của dân tộc, đó là bánh thuẫn và các loại mứt. Tất cả các khâu từ lựa chọn nguyên liệu đến cách chế biến đều được các đội thi thực hiện kỹ càng, đầu tư chăm chút về hình thức, kiểu dáng và màu sắc nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống vốn có. Đây thực sự là một trải nghiệm đầy bổ ích đối với mỗi đoàn viên, bởi trước khi đến với Hội thi này có người đã biết kỹ thuật làm, cũng có người chưa từng làm, nhưng tất cả đều cố gắng tìm tòi và đầu tư kỹ lưỡng để có thể mang đến những phần thi thực sự chất lượng.

Anh Trần Văn Nam, Liên đoàn Lao động TP. Pleiku cho biết: “Trước đây lúc nhỏ ở quê tôi đã từng thấy ba mẹ làm và có học theo. Khi trưởng thành và chuyển vào đây làm việc tôi cũng thường làm bánh thuẫn, mứt tết mỗi khi đến dịp Tết vì nó gợi nhớ đến Tết cổ truyền và tôi cũng muốn tạo không khí tết cho con tôi. Tôi thấy hội thi này rất vui rất bổ ích”.

Hân hoan, phấn khởi, vui tươi không chỉ là cảm nhận của những thành viên được trực tiếp tham gia Hội thi mà còn là điều mà đông đảo đoàn viên, người lao động tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh cảm nhận được. Bởi trước khi 18 đội thi đến từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Hội thi ở cấp mình để lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất mang đến hội thi cấp tỉnh và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động tại địa phương.

Bà Trần Thị Thúy Anh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê cho biết: “Khi nhận được kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện đã nhanh chóng triển khai và tổ chức Hội thi một cách nghiêm túc và được các đoàn viên, người lao động tham gia nhiệt tình. Tôi thấy đây là một chương trình bổ ích, ý nghĩa khi các sản phẩm làm ra sẽ được dành tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu”.

Không chỉ là hoạt động chăm lo, tạo được sân chơi giúp đoàn viên đến từ các tổ chức Công đoàn cơ sở có cơ hội giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết, Hội thi làm bánh thuẫn, mứt truyền thống – Đoàn viên khéo tay hay làm năm 2022 còn là hoạt động được LĐLĐ tỉnh lựa chọn nhằm cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa được tổ chức vào cuối năm 2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt hơn, vượt qua ý nghĩa của một cuộc thi, hoạt động này cũng đã góp phần lan tỏa tinh thần đậm tính nhân văn khi toàn bộ sản phẩm bánh, mứt được làm ra từ hội thi sẽ được dành tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh “đặc biệt” trong Chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết: “Toàn bộ sản phẩm bánh, mứt được làm ra từ Hội thi sẽ được dành tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những đoàn viên, người lao động không có điều kiện đón tết cùng với gia đình và đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Thông qua đây cũng tượng trưng cho tấm lòng của LĐLĐ, của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên, người lao động với mong muốn ai cũng có điều kiện để đón Tết vui tươi, đầm ấm”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mỗi tác phẩm đều có sự đầu tư kỹ thuật độc đáo, tinh tế, mang tính nghệ thuật cao, tạo sự phong phú, đa dạng trong việc lựa chọn cách bày trí từng chi tiết đến trình bày tổng thể. Nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, đẹp, độc lạ có giá trị cả về mặt thẩm mỹ, tinh thần, nghệ thuật sáng tạo nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống của dân tộc và tạo sự hấp dẫn đối với Ban tổ chức và Ban Giám khảo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 20 giải cho các đội thi có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, ở nội dung trực tiếp có 5 giải, đội thi Công đoàn Viên chức tỉnh được trao giải đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố Pleiku đạt giải Nhất. Ở nội dung gửi sản phẩm dự thi, có 15 giải, trong đó, giải Nhất thuộc về LĐLĐ huyện Chư Sê. Ngay tại Hội thi, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lệ Nhung cũng đã dành tặng cho 20 đội viên tham gia hội thi những món quà ý nghĩa./

 Ngô Thanh,  Duy Linh

Trả lời