Thời gian qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc” ngày càng lan tỏa sâu rộng ở các cấp Hội LHPN, thu hút đông đảo chị em tham gia hưởng ứng. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực.
Trong số đó có những tấm gương phụ nữ với sự cần cù, chịu thương chịu khó làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chủ Cơ sở sản xuất cơm sấy Vạn Nguyên – Tổ 1, phường Chi Lăng, TP.Pleiku là một điển hình như thế.

Trước đây chị Nguyễn Thị Bích Hạnh vốn là nhân viên kinh doanh chuyên phân phối mặt hàng bánh kẹo cho các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TP.Pleiku. Mặc dù có công việc ổn định nhưng chị Hạnh vẫn luôn trăn trở, băn khoăn tìm hướng đi mới tự chủ hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Chính vì thế, năm 2018, chị mạnh dạn vay 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN tỉnh, cùng với số vốn sẵn có chị đã xây dựng cơ sở sản xuất cơm sấy với diện tích 300m2. Với sự cần cù, chịu khó, nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, chỉ sau 3 năm chị đã phát triển cơ sở của mình lên 1000m2.
Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, Cơ sở sản xuất cơm sấy Vạn Nguyên – Tổ 1, phường Chi Lăng chia sẻ: “Xưởng của tôi thì thành lập từ năm 2018 bắt đầu thành lập thì tới bây giờ cũng được hơn 3 năm rồi, trong các giai đoạn nấu cơm thì bắt đầu cái vấn đề chọn gạo cũng rất là quan trọng, thì tôi chọn những cái hạt gạo ngon chắc, trong quá trình chọn xong mình sẽ đưa vô vo, và bắt đầu hấp đưa nồi hấp xong thì bắt đầu qua giai đoạn nướng nướng xong mình đưa vào lò sấy trong cái lò sấy khô sấy, nếu đủ nhiệt độ thì tầm 50 độ trở lên thì khoảng 3 ngày là mình thu được một mẻ, so với một ngày là mình 8 tạ gạo”.
Hiện nay, sản phẩm cơm sấy của chị Hạnh không chỉ được bày bán tại các cửa hàng, siêu thị trong tỉnh mà còn xuất bán tại 10 tỉnh, thành khác trong nước. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, cơ sở cơm sấy Vạn Nguyên thu lợi nhuận từ 500 đến 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ sở của chị Hạnh hiện nay đang tạo việc làm thường xuyên cho 25 lao động. Trong đó có tới 20 nhân công là nữ được Hội LHPN phường Chi Lăng giới thiệu tới làm việc.
Chị H’Tinh, Làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP.Pleiku nói: “Tôi là hội viên hội phụ nữ của làng Ia Lang, qua một năm qua tình hình dịch bệnh rất là phức tạp đời sống bà con trong làng cũng rất là khó khăn, để có thu nhập ổn định qua cầu nối của hội phụ nữ phường Chi Lăng đã giới thiệu và biết được cái công ty của Vạn Nguyên cơm sấy nên cũng đã đã tạo thu nhập cho tôi, để có việc làm có thu nhập ổn định tôi rất là cảm ơn”.
Không chỉ năng động, sáng tạo nắm bắt thời cơ trong phát triển kinh tế, chị Hạnh còn được biết đến là người nhiệt tình trong các hoạt động, phong trào phụ nữ. Ngoài công việc trong gia đình, chị luôn dành thời gian để gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế đến với chị em trong hội.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Chi Lăng, TP.Pleiku cho biết: “Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chi Lăng có tổ chức cho các chị là cán bộ hội viên phụ nữ phường đi tham quan mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên phụ nữ trên địa bàn phường , với mục đích là cho các chị tham quan học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khuyến khích cho cán bộ hội viên phụ nữ tích cực học tập lao động xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển kinh tế gia đình”.
Có thể nói, Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh là tấm gương điển hình về sự cần cù, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng là tấm gương để hội viên, phụ nữ học tập và noi theo./.
Linh Chi, Bá Bính