Tết từ trường học

Cập nhật 21/1/2022, 10:01:48

Bồi đắp tình yêu quê hương cho những chủ nhân tương lai của đất nước là mục tiêu của nhiều trường học khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa qua những lễ hội truyền thống của dân tộc, trong đó có Tết nguyên đán. Điều đáng ghi nhận là ngay cả trong vùng có dịch Covid 19 phức tạp, các trường học chưa thể tổ chức học tập trung, không khí và niềm vui của Tết cổ truyền vẫn được nỗ lực mang đến cho học sinh.

Những ngày này, Trường Mầm non Hoa Hồng luôn mở cửa để phụ huynh đưa bé đến thăm trường và tìm hiểu về nét đẹp văn hóa dân tộc trong dịp Tết cổ truyền. Không thể tổ chức nhiều hoạt động để bé tương tác với nhau nhưng qua cách trang trí những gian hàng theo chủ đề Tết sum vầy với nhiều sản vật đặc trưng như thế này sẽ giúp các bé mầm non từ chỗ hiểu biết đến yêu thích và dành tình cảm trân trọng cho những giá trị truyền thống.

Bé Hà Thanh Trúc, Lớp Lá 7, Trường MN Hoa Hồng, TP.Pleiku cho biết: “Hôm nay bà nội chở con lên trường. Con thấy các cô trang trí không gian Tết rất đẹp, rất nhiều hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét. Bà nội với con chụp hình rất nhiều. Con rất thích không gian Tết trường con”.

Để tổ chức thành công mô hình Chợ xuân như thế này, nhà trường và các giáo viên, nhân viên trong trường đã dành nhiều tâm huyết. Phần lớn đều là những sản phẩm tận dụng nguyên liệu tái chế hoặc gần gũi trong cuộc sống, qua bàn tay khéo léo và tấm lòng với con trẻ mà nên hình nên dáng.

Với những học sinh không có điều kiện đến thăm mô hình Chợ xuân, các cô giáo Trường Mầm non Hoa Hồng đã lên kế hoạch tập luyện để ghi hình một số tiết mục văn nghệ và đăng trên website nhà trường cũng như gửi về cho phụ huynh từng lớp. Đây cũng là cách tăng cường kết nối giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ trong suốt thời gian nghỉ học ở nhà vì điều kiện dịch Covid – 19.

Cô giáo Vũ Thị Ngọc Diệu, Trường Mầm non Hoa Hồng, Tp.Pleiku cho biết: “Bản thân GV chủ nhiệm thì lập FB, zalo của nhóm lớp để đưa bài học hàng ngày để phụ huynh và các cháu cùng tương tác. Khi cô gửi thì phụ huynh cho các cháu xem, sau đó quay video lại những gì cháu học để gửi lại cho cô giáo”.

Chị  Nguyễn Thị Huyền Thảo, Phường Hội phú, Tp.Pleiku cho biết: “Năm nay các cháu thiệt thòi rất nhiều, chỉ ở nhà. May sao các cô nhiệt tình đã gửi bài, tương tác cho các cháu, quay video, gửi cho các cháu để các cháu thường xuyên ôn bài. Nếu không có sự tương tác thì chắc không thể yên tâm để đến trường mai mốt khi hết dịch”.

Ở bậc mầm non, với các trường trong vùng có dịch, không thể đón trẻ đến trường nhưng cũng không thể triển khai học trực tuyến như các cấp học khác, chỉ có thể là tâm huyết, trách nhiệm “yêu nghề mến trẻ” mới giúp cho khẩu hiệu “Nghỉ học nhưng không ngừng học” được triển khai hiệu quả.

Và cũng nhờ đó mà dù không gặp mặt từ những ngày đầu năm học, tình cảm cô trò vẫn ấm áp, gần gũi nhất là trong những ngày Tết nguyên đán cận kề./.

Hòa Giang, Thanh Sáng

Trả lời