Các địa phương phía Đông và Đông Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch mía niên vụ 2021-2022. Để chấn chỉnh tình trạng xe chở mía quá khổ, quá tải hoạt động; lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Khi phát hiện lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kông Chro tiến hành cân tải trọng trên Quốc lộ Trường Sơn Đông; các lái xe tải chở mía này đồng loạt dừng lưu thông, đóng cửa xe và rời khỏi hiện trường. Phải tốn không ít thời gian, lực lượng mới tìm được lái xe để tuyên truyền, vận động họ chấp hành việc cân tải trọng phương tiện….
Xe tải theo thiết kế chỉ được chở tối đa 15,2 tấn hàng hóa. Thế nhưng sau khi cân tải trọng xe đã chở vượt 62,5% thiết kế.
Một xe tải khác cũng trong tình trạng tương tự, khi cân, tổng trọng tải hàng hóa đã vượt trên 100% so với thiết kế của xe. Dù biết chở quá tải trọng, song các lái xe vẫn luôn biện minh ra nhiều lý do để bào chữa.
Lái xe Trần Xuân Đông – Phường An Phú, thị xã An Khê nói: “Do cứ băm thôi chứ không biết được. Mình không đo đong đếm được, cứ bỏ bó lên thôi”.
Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải mỗi khi bước vào cao điểm thu hoạch mía; hơn 1 tháng nay, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để xử lý vi phạm. Qua đó đã phát hiện, xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm xe chở quá khổ, quá tải với tổng số tiền hơn 550 triệu đồng.
Ông Nguyễn Trung Sơn – Đội trưởng Đội Giao thông số 1, Thanh tra giao thông, Sở GTVT Gia Lai ch biết: “Ngoài những kế hoạch thường xuyên làm vào ban ngày thì chúng tôi phối hợp chặt với các lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vào ban đêm. Những trường hợp vi phạm đó thì chúng tôi căn cứ vào các quy định của pháp luật xử lý nghiêm để kịp thời chấn chỉnh”.
Cùng với đó, lực lượng chức năng đã có nhiều buổi làm việc với Nhà máy đường An Khê và Nhà máy đường Thành Thành Công Gia Lai; đồng thời đề nghị các nhà máy đường phối hợp với lực lượng chức năng trong việc kiểm soát tải trọng xe chở mía.
Ông Hoàng Xuân Phước – Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết: “Nhà máy thì hàng ngày cũng theo dõi trọng tải cân thông qua bàn cân. Khi xe quá tải trọng thì nhà máy phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc nhở lái xe lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì cắt hợp đồng vận chuyển”.
Niên vụ thu hoạch mía tại các địa phương phía Đông và Đông Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 4.2022; do đó thời gian tới, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát tải trọng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông cũng như hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động làm ảnh hưởng đến chất lượng hạ tầng giao thông./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng