Năm 2021 tỉnh Gia Lai đã được quy hoạch và triển khai đầu tư 17 dự án điện gió với tổng công suất 1.242 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 43 ngàn tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/10/2021 đã có 11 dự án điện gió với tổng công suất 563 MW được công nhận vận hành thương mại đúng tiến độ và tỉnh Gia Lai đứng đầu cả nước về tiến độ triển khai thi công các dự án điện gió. Trong đó, riêng 2 dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 1 và Ia Pết – Đăk Đoa số 2 thuộc nhóm công trình có tiến độ thực hiện nhanh nhất của cả nước, được đánh giá là điển hình về quy mô và tiến độ.

Góp phần thực hiện thành công 2 dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 1 và Ia Pết – Đăk Đoa số 2, ngoài sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của chủ đầu tư cũng như các đơn vị tham gia thi công đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách về điều kiện thời tiết, đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, chủ đầu tư cho biết đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai dự án được hoàn thành và về đích đúng tiến độ.
Ông Vũ Thế Danh, Phó Giám đốc Công ty CP Phong điện Ia Pết – Đăk Đoa số 1 và Công ty CP Phong điện Ia Pết – Đăk Đoa số 2 cho biết: “Trong suốt thời gian triển khai thi công chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai từ khi lập dự án đầu tư cho đến khi triển khai thi công. Chúng tôi rất cảm ơn các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai cũng như chính quyền, nhân dân các xã đã luôn hỗ trợ cho chúng tôi”.
Thành công của 2 dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 1 & số 2 còn có sự đóng góp rất quan trọng của các nhà thầu, đơn vị thi công trong và ngoài nước. Thời gian cao điểm đẩy nhanh tiến độ dự án lại rơi đúng vào cao điểm mùa mưa, thêm vào đó tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, nên nhà thầu cũng như các đơn vị thi công thường xuyên làm việc trong điều kiện chịu nhiều những áp lực về đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch và tiến độ thực hiện. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tất cả đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi 2 dự án về đích an toàn, đúng tiến độ.
Ông Võ Hồng Quang, Phó TGĐ Công ty CP Xây lắp Điện 1 nói: “Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư các công trình điện. Với thế mạnh là tổng thầu các công trình điện quy mô lớn, chúng tôi đã hoàn thành rất nhiều dự án lớn, trọng điểm trong nước. Chúng tôi rất vinh dự được chủ đầu của 2 dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 1 và số 2 lựa chọn là Tổng thầu phần lưới điện. Thi công trong điều kiện hết sức khó khăn, chúng tôi đã cố gắng khắc phục, góp phần thành công của hai dự án. Chúng tôi rất cảm ơn chủ đầu tư đã tin tưởng, lựa chọn”.
Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Dự án Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 cũng cho biết: “Phải nói rằng hai dự án về đích là thành công ngoài mong đợi vì đã vượt qua được rất nhiều khó khăn, thách thức trong suốt quá trình triển khai thi công về điều kiện thời tiết, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp”.
Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc công trường Công ty UL (Công ty tư vấn của Mỹ) đánh giá: “Hai dự án này có sự tham gia của nhiều đơn vị thi công, trong đó có cả đơn vị nước ngoài, nên ban đầu cũng có những khó khăn, nhất là vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Song qua thời gian cũng đã khắc phục và chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, bài học từ phía các đối tác. Đó là năng lực về kỹ thuật và tính kỷ luật trong công việc”.
Ông Nguyễn Tiên Phong, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nêu: “Khó khăn nhất đó là việc vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng trên quãng đường dài. Quá trình đó chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía địa phương. Để có được thành công như hôm nay rất cảm ơn chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều”.
Trước những áp lực về cung ứng nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thì việc hai dự án Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 1 và Nhà máy Điện gió Ia Pết – Đăk Đoa số 2 hoàn thành, đi vào vận hành sẽ bổ sung thêm một nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đối với địa phương sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, bổ sung nguồn lực đầu tư, tăngthu ngân sách, tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đồng thời tạo ra một hình ảnh mới có tác động tích cực cho ngành du lịch của tỉnh nhà. Với một nguồn lợi lớn mang lại từ các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, cho thấy tỉnh Gia Lai đã có những định hướng đúng đắn về phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ, biết tận dụng và khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Hồng Uyên, Viễn Khánh