Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Cập nhật 14/1/2022, 17:01:35

Tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm – đó là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vào sáng nay (14/1).
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Bình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2021 cho thấy: Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên sai phạm. Trong đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 776 tổ chức đảng, 5.723 đảng viên; giám sát 414 tổ chức đảng, 2.400 đảng viên và thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 389 đảng viên. Đối với Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức, 84 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 740 tổ chức đảng; giám sát 324 tổ chức đảng, 554 đảng viên và đã hành kỷ luật 75 đảng viên vi phạm qua công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

          Qua nghe ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp cần chú trọng đến công tác luân chuyển, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhất là ở cấp cơ sở. Để từ đó khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị: Cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản về quy trình, quy định của công tác kiểm tra, giám sát. Trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 phải trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm ở địa phương, đơn vị và được dư luận quan tâm.

         Đồng chí Hồ Văn Niên phát biểu: “Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của tỉnh đã ban hành thì địa phương nào chưa ban hành thì chúng ta phải ban hành. Trong đó, cần chú ý đến những nội dung công việc thuộc lĩnh vực về: tài chính, ngân sách, đất đai, tài sản công, quy chế làm việc, nguyên tắc lãnh đạo, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, về quan hệ công tác, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu các cấp. Trong vấn đề tư tưởng, chính trị thì tôi đề nghị quan trọng nhất là vấn đề chính trị. Tiếp tục quan tâm nắm tình hình, xem xét giải quyết dứt điểm đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, các vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; nhất là những đơn có liên quan đến tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy các cấp quản lý. Trong đó, bao gồm những đơn không tên, mạo tên nhưng có nội dung cụ thể, rõ ràng”.

          Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát vượt cấp. Trong thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm nhằm tạo niềm tin của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công tác  kiểm tra, giám sát.

           Đồng chí  chỉ đạo: “Đề nghị các đồng chí Ủy ban kiểm tra phải nắm vững các quy định vì đây là cái hết sức quan trọng và phải có phương pháp công tác khoa học, đạo đức trong sáng, khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, đây là điều hết sức quan trọng của người làm nhiệm vụ công tác kiểm tra và thực hiện đúng phương châm của công tác kiểm tra là: “Công minh – Chính xác – Kịp thời”; thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo đó là: Chủ động chiến đấu, giáo dục hiệu quả. Và ở đây giáo dục là chúng ta phải đặt lên vai trò quan trọng; vì đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm, khuyến điểm thì mục đích công tác kiểm tra của chúng ta là giáo dục để các đồng chí đó thấy việc mình làm đó là sai; có khuyết điểm thì phải nhắc nhở, có vi phạm thì phải xử lý nhưng phải tâm phục, khẩu phục. Và các đồng chí làm nhiệm vụ kiểm tra phải tự kiểm tra,tự chỉnh đốn mình, tự đổi mới bản thân và đội ngũ của mình, không để những lợi ích cá nhân và tác động tiêu cực nào chi phối”.

          Nhân dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 26 cán bộ làm nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Gia Lai./.

 Đức Hải,  R’Piên                                                                                                                                                

Trả lời