Chiều nay (13/1), BCĐ Phát triển du lịch tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL đến nay, 17/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và ban hành nghị quyết về phát triển du lịch của địa phương trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm phục hồi và phát triển ngành dịch vụ, du lịch của tỉnh, trong năm 2022, ngành du lịch tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phù hợp. Theo đó, phấn đấu tổng lượt khách và doanh thu du lịch trong năm 2022 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2021 với 850.000 lượt khách và doanh thu du lịch đạt 500 tỉ đồng. Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tập trung bàn bạc, đề xuất nhiều giải pháp nhằm khôi phục và phát triển ngành du lịch một cách hiệu quả. Theo đó, ngoài việc hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, mở cửa các điểm đến đảm bảo an toàn, thích ứng trong điều kiện mới; đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch…, ngành du lịch tỉnh còn xác định cần đẩy mạnh các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh, giữa Gia Lai với các tỉnh, thành khác; xây dựng các nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút và giữ chân du khách; đồng thời tăng cường công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, triển khai phát triển loại hình du lịch nông thôn, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm OCOP, chú trọng việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển du lịch tỉnh nhấn mạnh: Để ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững, thích ứng an toàn, linh hoạt, các sở, ngành cần đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và toàn ngành du lịch cần tăng cường công tác liên kết và kết nối trong phát triển du lịch thông qua các sản phẩm du lịch đặc trưng và sắp xếp thời gian phù hợp để tổng hòa các dịch vụ đi kèm; chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, địa danh du lịch… để thu hút và giữ chân du khách; đồng thời quan tâm xây dựng chuỗi cửa hàng quảng bả và tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng chỉ đạo, Sở VH-TT&DL cần quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách bài bản, qua đó thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển bền vững và mang dấu ấn riêng./.
Thiên Thanh, Duy Linh