Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2021

Cập nhật 12/1/2022, 17:01:55

Như tin đã đưa, sáng nay (12/01), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, do Bộ Nội vụ tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm cao của ngành Nội vụ cả nước về những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm qua. Tại Hội nghị này, một lần nữa Thủ tướng nhấn mạnh về câu chuyện phòng chống dịch Covid-19 của đất nước. Trong cuộc chiến với kẻ thù vô hình này, chúng ta đã chọn cách tiếp cận toàn dân, và từ cơ sở, lấy người dân, lấy cơ sở làm pháo đài trong phòng chống dịch. Điều này được Thủ tướng nhấn mạnh là việc rất quan trọng, trong đó, ngành Nội vụ đã tham mưu, sắp xếp, kiện toàn, phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Và trong một năm đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đại hội, sau bầu cử lại phải thực hiện kiện toàn các chức danh các cấp. Đây là công việc rất quan trọng, và ngành Nội vụ đã thể hiện tốt vai trò của mình.

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của ngành Nội vụ trong năm qua đã có nhiều đổi mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã được chú trọng, hướng đến tinh gọn, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Cả 2 nhiệm vụ này phải đi đôi với nhau. Một số hạn chế được Thủ tướng Chính phủ chỉ ra đó là: việc xây dựng thể chế, chính sách còn chưa đạt yêu cầu so với thực tiễn đặt ra, sắp xếp bộ máy bên trong phải thực sự quyết tâm mới làm được. Thủ tướng nhấn mạnh và một lần nữa lưu ý: Phải lấy cơ sở làm nền tảng, đo dó, phải củng cố lại chính quyền cơ sở. Phải linh động, không máy móc trong bố trí, tuyển dụng. Việc này phải tuân thủ theo quy trình, phải phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. Tham mưu để việc sắp xếp con người, bố trí bộ máy linh hoạt, phù hợp với tình hình. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là rất quan trọng và rất nhạy cảm. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch. Tinh thần chung là càng khó khăn, phức tạp, nhạy cảm càng phải đoàn kết, giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, cấp dưới phục tùng cấp trên, quyết định theo đa số. Phải kiểm soát được dịch bệnh, nhất là trước thử thách đặt ra bởi biến chủng mới Omicron đang lây lan nhanh, ngành Nội vụ phải bố trí con người cho phù hợp để đáp ứng với nhiệm vụ và kiểm soát được tình hình, làm sao cho rất linh hoạt nhưng phải phù hợp với thực tiễn. Tập trung cho công tác quản lý nhà nước, trong đó có chiến lược, quy hoạch, công tác thi đua-khen thưởng, gắn với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ công chức, viên chức gắn với xây dựng vị trí việc làm. Quan tâm thu hút người tài, gắn với thi tuyển, tuyển dụng. Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính. Một vấn đề cũng rất quan trọng được Thủ tướng Chính phủ để cập đó là: Công tác xây dựng đảng phải được toàn ngành quan tâm, thực hiện đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng, với sự quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, toàn ngành Nội vụ cả nước sẽ làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ, trọng trách được giao trong năm 2022 này./.

 Song Nguyễn, Duy Linh

Trả lời