Hội nghị trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Cập nhật 09/1/2022, 08:01:58

Chiều ngày (8/1), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có PCT UBND tỉnh Hồ Phước Thành, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, tính đến sáng ngày 7/1 tổng số lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn là 3.609 xe, giảm 2.150 xe so với ngày 25/12/2021. Số lượng xe giảm phần lớn là chuyển tiêu thụ nội địa và một phần chuyển sang xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Hữu Nghị và xuất khẩu qua đường biển. Điều đáng nói là mặc dù các tỉnh biên giới phía Bắc đã liên tục khuyến cáo nhưng rải rác vẫn còn tình trạng tiếp tục đưa nông sản, chủ yếu là dưa hấu qua Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Theo đánh giá mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có những chuyển biến bước đầu, tuy nhiên vẫn còn nhiều rủi ro, khó khăn có thể phát sinh trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội đã tập trung phân tích, bàn bạc các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa một cách hiệu quả không chỉ trước mắt mà cả lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ngoài việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và địa phương Trung Quốc cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp căn cơ, hữu hiệu nhất nhằm đảm bảo công tác kiểm soát, phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, qua đó đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa, đảm bảo việc tiêu thụ hoa, quả cho người dân, doanh nghiệp, thích ứng an toàn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.  Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, trong các giải pháp triển khai cần chú trọng việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiêu thụ, kể cả tiêu thụ ở thị trường trong nước, linh hoạt trong việc tổ chức bảo quản, chế biến hoa, quả; đặc biệt chú trọng việc thông quan, vận tải không chỉ bằng đường bộ qua cửa khẩu mà cả bằng đường biển, đường sắt nhằm đảm bảo hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu trước mắt và lâu dài./.

 Thiên Thanh, Thanh Sáng

Trả lời