UBND tỉnh Gia Lai Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Cập nhật 07/1/2022, 20:01:27

Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay (7/1), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đây là kỳ họp quan trọng nhất trong năm, đặc biệt đối với năm 2021 việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong điều kiện hết sức đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, vừa thực hiện chống dịch Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, thông qua hội nghị, cùng với việc tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm, trên cơ sở đó sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022 trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh.
Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các PCT.UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, hội đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

  Đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận 7 điểm sáng nổi bật về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2021. Với những kết quả nổi bật đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng rất đáng trân trọng, thể hiện sự chỉ đạo nhanh nhạy, kịp thời của cấp ủy và điều hành linh hoạt của UBND các cấp. Đặc biệt qua cuộc chiến với đại dịch Covid – 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết rất tự hào và quý trọng tinh thần đoàn kết, tình cảm yêu thương, đùm bọc của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự san sẻ yêu thương của cộng đồng doanh nghiệp và sự quyết tâm, kiên trì, linh hoạt, sự hy sinh của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã nêu 9 nội dung trọng tâm về thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022, đề nghị UBND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới theo tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

 Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạp quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid – 19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”. Tạo điều kiện để phục hồi, phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, an dân, giữ ổn định ANCT, TTATXH. Cả hệ thống chính trị không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả chống dịch và tiêm chủng hiện nay. Chú trọng nâng cao chất lượng y tế dự phóng, y tế cơ sở. Duy trì tốc độ tăng trưởng theo điều kiện cho phép của tỉnh, cơ cấu lại các ngành kinh tế phù hợp. Hoàn chỉnh xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng điều chỉnh quy hoạch ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện của tỉnh. Khơi dậy mạnh mẽ nội lực của tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh. Phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế của tỉnh chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Phát triển nông nghiệp CNC. Kêu gọi xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội  nghị

Tại hội nghị, trên các cơ sở đánh giá các yếu tố chủ quan và khách quan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành nhận định: Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong điều kiện có thuận lợi, song cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến mọi hoạt động kinh tế – xã hội, đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy; sự giám sát của HĐND; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, Nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh; UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đạt và vượt cao so với kế hoạch đặt ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2021 (GRDP) tăng 9,71% so với năm 2020, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 2,42 lần so với năm 2020. Lần đầu tiên thu ngân sách cả năm thực hiện đạt trên 7.880 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán Trung ương giao, tăng 72% so với năm 2020. Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 3,96% (giảm 1,42% so với cuối năm 2020); theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 12,09%. GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu… đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ngành Y tế ngoài nhiệm vụ tập trung cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, tiêm vắc xin còn đã đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2, có 11/17 địa phương cấp độ 1 (mức bình thường mới), 06 địa phương cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình). Tính đến nay, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 của tỉnh Gia Lai đạt 115%;  mũi 2 đạt trên 90%, mũi 3  trên 6% . Về triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid – 19 cho trẻ em từ 12- 17 tuổi, đến nay mũi 1 đạt tỷ lệ gần 94%, mũi 2 đạt trên 46%. Các đơn vị y tế đang tiếp tục triển khai tiêm phòng Covid-19 cho người dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, UBND tỉnh Gia Lai đã đặt ra một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 8,65%. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra, tham gia thảo luận tại hội nghị, một số sở, ngành, địa phương đã nêu các giải pháp quan trọng sẽ triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022:

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, đề nghị các chủ đầu tư tập trung triển khai xây dựng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, đối với công trình chuyển tiếp đẩy nhanh tiến độ, công trình khởi công mới khẩn trưởng hoàn thành các thủ tục đầu tư, cắt giảm vốn đối với các công trình khởi công chậm, bổ sung vốn cho những công trình có khối lượng hoàn thành cao, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, xử lý nghiêm các trường hợp không hoàn thành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, cấp thiết đang đầu tư dở dang. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn. Đến hết niên độ giải ngân 2022, các chủ đầu tư phải giải ngân tối thiểu đạt 90% kế hoạch được giao. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện“.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai  nêu: “Nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, về phía Sở cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trên cơ sở dự báo năm nay không tăng cao so với năm trước, đã cùng với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa. Về thực hiện kế hoạch năm 2022, ngành Công Thương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp…Tập trung phát triển thương mại điện tử và xúc tiến thương mại”.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022, đồng thời dự báo về những thuận lợi và khó khăn phải đối diện trong thời gian tới, trong đó ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid -19 dự báo sẽ còn kéo dài và diễn biến phức tạp, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp trực tiếp của các đại biểu tại hội nghị và có thể tiếp tục góp ý bằng văn bản. Đặc biệt là các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Hồ Văn Niên- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động theo kế hoạch 5 năm. Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ các điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid – 19 thông qua các gói hỗ trợ của Chính phủ. Mặc dù từ ngày 31/12/2021, một số chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân FO đã chấm dứt, nhưng với đặc thù là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nhiều trường hợp điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đề nghị các địa phương huy động các nguồn lực để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tất cả học sinh được đến trường, nhất là học sinh con em các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề, vấn đề chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, việc tiêu thụ hàng hóa và các điều kiện để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn, hạnh phúc…cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đặc biệt quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh: “Thời gian đón Tết âm lịch còn hơn 20 ngày, rà soát lại các đối tượng khó khăn để có các chính sách hỗ trợ, không để bất cứ người dân nào không được đón Tết.  Sở Công Thương, Sở NN & PTNT rà soát lại tình hình sản xuất để đảm bảo thực hiện công tác tiêu thụ cho người dân, không để xảy ra tình trạng hàng hóa làm ra không tiêu thụ được. Tổ chức Tết trong điều kiện có dịch, không tập trung đông người không cần thiết, gắn với đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng đốt pháo. Chủ đề của Chính phủ năm nay đã đặt ra, mong các ngành, các ngành, các địa phương thực hiện tốt siết chặt kỷ cương….Tổ chức phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn trong điều kiện bình thường mới”.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu do những ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, trong đó đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19, song với một quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Gia Lai đã rất tự hào khi vượt qua khó khăn, thử thách và xác lập được những kỷ lục mới ở một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng trong năm 2021. Đây thật sự là thành tựu rất quan trọng và nhiều ý nghĩa, là động lực để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bước sang năm mới với một tâm thế phấn khởi, lạc quan, tự tin vững bước trên những chặng đường mới và hứa hẹn về những thành công tiếp theo trong năm Nhâm Dần-2022.

Hồng Uyên -Thanh Sáng – R’Piên – Phi Long

Trả lời