Sáng nay ( ngày 6.1), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.
Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh: Năm 2021, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cả nước tiếp tục có sự chuyển biến tích cực khi kéo giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các bộ, ngành liên quan và chính quyền các địa phương trong cả nước thì còn có yếu tố khách quan, đó là nhiều địa phương trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, dẫn tới mật độ phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường giảm, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022, trước mắt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phạm Bình Minh đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung phân tích sâu những nguyên nhân, tồn tại dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 trong trạng thái bình thường mới và bắt tay ngay vào thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2022 đó là: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch covid-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2021 (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021), toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông giảm 3.496 vụ, giảm 1.068 người chết và giảm 3.143 người bị thương. Ngoài ra, cả nước có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 07 địa phương giảm trên 30% số người chết gồm các tỉnh: An Giang, Sơn La, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Tây Ninh, Vĩnh Long. Đặc biệt: An Giang và Sơn La giảm trên 40% số người chết do tai nạn giao thông. 04 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2020 gồm các tỉnh: Kon Tum, Quảng Trị, Kiên Giang, Thái Bình, trong đó, có 02 tỉnh số người chết tăng 10% trở lên gồm: Kiên Giang và Thái Bình.
Thông tin chi tiết về Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo.
Đoàn Bình, Thanh Sáng