Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Đặc biệt ý thức chấp hành pháp luật của phần lớn các doanh nghiệp, chủ hàng, chủ xe, lái xe đã được nâng lên; tình hình vi phạm tải trọng phương tiện được kiềm chế, kéo giảm, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ.
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 5 năm qua, các lực lượng đã phát hiện 3.220 trường hợp chở quá khổ, quá tải; lập biên bản và ra quyết định xử phạt 605 tổ chức, 3.531 cá nhân với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng; tước 1.155 giấy phép lái xe có thời hạn; buộc hạ tải gần 3.500 tấn hàng hóa.
Lái xe Huỳnh Văn Thanh – Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa chống chế: “Tại vì số lượng hàng đây nó bị gần hư, thối rồi. Cho nên chở một chuyến cho hết số hàng bị hư”.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc kiểm soát tải trọng phương tiện hiện nay đối với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, một số lái xe, chủ xe chưa thực sự nâng cao ý thức chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; có biểu hiện né tránh, thậm chí không chấp hành việc cân tải trọng khi phát hiện lực lượng chức năng thực thi công vụ.
Thượng tá Lê Văn Châu – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an các địa phương tổ chức tuyên truyền; đặc biệt là tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải hàng hóa và yêu cầu cam đoan, cam kết không chở hàng quá tải trọng cho phép. Thứ 2 nữa là tham mưu Giám đốc duy trì và xử lý chuyên đề quyết liệt đối với xe chở quá khổ, quá tải nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kề chế tai nạn giao thông”.
Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai thông tin: ‘Để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của phương tiện quá tải, trong đó tập trung vào việc nắm tình hình, nắm thông tin từ các điểm nóng để có biện pháp xử lý mang tính tức thời và có hiệu quả ngay lúc đó. Ngành giao thông vận tải triển khai các biện pháp mang tính chất công nghệ thông tin trong việc nắm thông tin về hình ảnh, nắm tốc độ, tải trọng để có biện pháp xử lý như gọi, trao đổi đối với phương tiện cũng như doanh nghiệp đối với các phương tiện quá khổ, quá tải đó”.
Cùng với đó, các lực lượng thực thi công vụ sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm về chở quá khổ, quá tải.
Đoàn Bình- Thanh Sáng – Phi Long