Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) của Đảng

Cập nhật 05/1/2022, 13:01:19

Sáng nay (5/1), tại Hội trường 2/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương  4 khoá XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ đầu cầu chính của tỉnh đến 243 điểm cầu tại các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 6.100 đại biểu tham dự. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin về chuyên đề: Những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII của Đảng. Theo đó, trên cơ sở kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có nhiều điểm mới. Thứ nhất, Kết luận đã thể hiện tinh thần chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Đảng; nội dung và phạm vi đã bao quát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII về: “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Thứ hai, mục tiêu được xác định cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Thứ ba, một số nhiệm vụ, biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề cập đồng bộ và sắc bén hơn. Thứ tư, bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc mở rộng nội dung và phạm vi xây dựng, chỉnh đốn trong toàn Đảng và hệ thống chính trị là toàn diện và đồng bộ nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, triệt để.

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, đạo đức của người cán bộ cách mạng được thể hiện trước hết ở chỗ: Luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, biết giải quyết đúng đắn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng. Cùng với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải có năng lực. Để hoàn thành nhiệm vụ, người cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị; phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và có sức sống mãnh liệt trong thực tiễn. Là cơ sở để Đảng ta nói chung, Đảng bộ tỉnh Gia Lai nói riêng tiếp tục vận dụng vào việc đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh có đủ đức và tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Nhâm Dung;R’Piên

Trả lời