Được chính thức phát động từ đầu tháng 12/2021, Chương trình tình nguyện “Ấm áp mùa đông” do Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Gia Lai thực hiện đã mang đến nhiều hoạt động cụ thể có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân ở các huyện vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến hẹn lại lên, mùa đông năm nay, Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện Chương trình “Ấm áp mùa đông” ở các xã vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Cái lạnh của những ngày cuối năm 2021 ít nhiều được xua tan với bà con ở các xã khó khăn: Nghĩa Hưng, Hà Tây (huyện Chư Pah), Hà Đông (huyện Đăk Đoa) và Chư Răng (huyện Ia Pa) khi được trao tận tay túi quà an sinh gồm các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, bột ngọt, các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn.
Ông Khel – Người dân làng Ea Luxh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói: “Hôm nay mình vui lắm, mình đến đây được nhận quà, mình cám ơn đoàn công tác xã hội của thanh niên, mình mong muốn sau này có nhiều chương trình công tác xã hội như thế này về tặng quà cho dân làng mình, dân làng mình còn nghèo và khó khăn lắm”.
Được phát động từ đầu tháng 12/2021 đến tháng 2/2022, Chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2021 tập trung hướng về các khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa, các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19. Đây là cơ hội để đoàn viên, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đồng thời, cũng là kênh để các ban ngành đoàn thể, mạnh thường quân đồng hành cùng các tổ chức đoàn, hội cùng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Ông Thưu – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hà Tây, huyện Chư Pah cho biết: “Chương trình ấm áp mùa đông là một chương trình hết sức ý nghĩa đối với người bản địa ở đây, Thay mặt Ủy ban MTTQ xã, chính quyền và nhân dân xã rất cám ơn huyện đoàn Chư Pah và CLB cơm từ thiện Pleiku đã đến tặng quà cho bà con, chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều đoàn công tác xã hội tiếp tục đến với bà con, nhằm hỗ trợ giúp đỡ bà con những phần quà nhỏ để chia sẻ những khó khăn mà bà con vùng khó này”.
Một trong những yếu tố để tạo nên sự thành công của chương trình tình nguyện này chính là công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và tổ chức đoàn trực thuộc, các nhóm công tác xã hội để tìm đến những nơi thực sự cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Tuy giá trị của mỗi suất quà trao tặng đến người dân vùng khó không phải là quá lớn nhưng lại vô cùng thiết thực. Mỗi chuyến đi là mỗi lần nhìn thấy bà con ở các vùng sâu vùng xã vẫn đang còn nhiều khó khăn để từ đó các cấp bộ đoàn càng có thêm quyết tâm và hành động nhằm nâng cao chất lượng của chương trình, để mỗi năm qua đi, những suất quà, những sự sẻ chia càng đáp ứng được nhu cầu của người dân hơn.
Anh Trịnh Công Duy – Quyền Bí thư Huyện đoàn Chư Pah nói: “Chương trình tình nguyện mùa đông là một chương trình hết sức ý nghĩa và thiết thực, nên vậy huyện đoàn Chư Pah thường xuyên phối hợp với các nhà hảo tâm để tổ chức chương trình này hết sức hiệu quả, như phối hợp với dự án nụ cười nhân ái tặng 147 suất quà và 300 áo ấm cho bà con và thiếu nhi, phối hợp với CLB cơm từ thiện tặng áo ấm và quà cho bà con xã Hà Tây…Để thực hiện tốt việc này huyện đoàn chúng tôi thường xuyên khảo sát nhu cầu tại các xã khó khăn, ngoài ra chúng tôi còn có sự đối ứng của các đội nhóm tình nguyện của tuổi trẻ huyện để thể hiện tinh thần của tuổi trẻ, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm. Qua đó thì chúng ta huy động tốt các nguồn lực để tổ chức chương trình”.
Chỉ mới tròn một tháng triển khai chương trình, thế nhưng hơn 1.000 túi quà an sinh, hơn 700 áo lạnh và hàng trăm suất quà đã được ủng hộ dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về mặt vật chất, “Ấm áp mùa đông” còn góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp thân tình cho đồng bào DTTS ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh trong mùa đông năm nay. Đồng thời, thông qua các hoạt động này cũng thể hiện sự tri ân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai chung tay cùng với toàn xã hội chia sẻ những khó khăn với đồng bào ở các xã còn nhiều thiếu thốn./.
Đức Thành