Những năm gần đây, nghề trồng hoa, cây kiểng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng bắt đầu phát triển và góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng của tỉnh.
Theo thống kê của ngành chuyên môn, diện tích sản xuất hoa các loại trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 171,6 ha (gấp 2,71 lần so với năm 2015) và tập trung chủ yếu ở một vài địa phương như TP.Pleiku, thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa. Với việc mở rộng diện tích, đa dạng các giống hoa và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần tăng sản lượng hoa và cây kiểng trên địa bàn tỉnh cung ứng cho thị trường mỗi năm. Trung bình mỗi năm, sản lượng cây kiểng, bonsai trên địa bàn tỉnh Gia Lai cung ứng cho thị trường khoảng 180-200 ngàn chậu với giá trị ước đạt khoảng 36-40 tỷ đồng; và sản lượng hoa cung ứng cho thị trường với khoảng 84.000 giò lan cùng khoảng hơn 2,6 triệu cành các loại hoa như hồng, cúc, lay ơn, huệ, ly, đồng tiền và một số loại hoa khác; giá trị đạt khoảng hơn 12,2 tỷ đồng./.
Mỹ Tiến, Duy Linh