Chương trình “Triệu phần quà – Trao gửi yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động nhằm vận động nguồn lực để san sẻ, tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em vượt qua đại dịch Covid-19. Thực hiện chương trình này, Hội LHPN TP.Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trong đầu năm học vừa qua, gia đình chị Siu Hanh ở làng Bruk Ngol, phường Yên Thế đã nhận được món quà là những bộ đồng phục, sách vở mới do Hội LHPN phường Yên Thế, TP.Pleiku đến thăm tặng. Là 1 trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, vợ chồng chị Siu Hanh cố gắng làm lụng, tích góp tiền để lo cho 3 đứa con đang tuổi cắp sách đến trường. Tuy nhiên, kinh tế eo hẹp nên mong muốn đó đôi khi vượt quá khả năng. Vì vậy món quà hội phụ nữ trao tặng vào thời điểm nhiều mối lo năm học mới khiến gia đình không khỏi rất xúc động.
Chị Siu Hanh, Làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku bày tỏ: “Thật sự mùa dịch này đối với người đồng bào rất khó khăn để lo cho con đi học. Được phụ nữ trao quần xanh áo trắng, sách vở thật sự gia đình rất biết ơn/ Gia đình động viên con học đạt thành tích cao hơn năm ngoái, gia đình cũng cố gắng làm ăn để lo cho con ăn học để có kiến thức và tương lai tốt hơn”.
Không chỉ riêng gia đình chị Siu Hanh, trong năm 2021, các cấp Hội phụ nữ thành phố Pleiku đã trao tặng gần 700 quyển vở, hơn 100 bộ quần áo và nhiều phần quà khác tới con em của hội viên nghèo, khó khăn trên địa bàn thành phố. Kinh phí được trích từ nguồn quỹ vận động được từ các mạnh thường quân và hội viên để thực hiện chương trình “Tiếp bước các em tới trường” và “Triệu phần quà – Trao gửi yêu thương”.
Ngoài ra, thực hiện Chương trình “Triệu phần quà – Trao gửi yêu thương”, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TP.Pleiku đã làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên quyên góp ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn, tham gia nấu cơm phục vụ lực lượng trực gác tại các chốt phòng, chống dịch; khu cách ly tập trung với tổng trị giá trên 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên còn chung tay đóng góp cho Quỹ Văcxin phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền trên 115 triệu đồng.
Ông Phạm Ngọc Toàn, Ban bảo vệ dân phố tổ 8, phường Hoa Lư, TP.Pleiku cho biết: “Anh em trực chốt ở đây thì cũng khó khăn vất vả, nhưng mà cũng được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhất là các chị em phụ nữ nấu cho những bữa ăn cơm rất là nóng, động viên tinh thần anh em trong lúc trực chốt để anh em yên tâm trực chốt”.
Thời gian qua, Hội LHPN TP.Pleiku cũng đã tặng gần 800 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố, các thai phụ và trẻ em, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trở về địa phương; tham gia ủng hộ “Chuyển xe 0 đồng”, “7 ngày một đợt xe chở hàng”… do Mặt trận thành phố phát động.
Bà Phan Thị Kim Xuyến, Tổ 9, phường Yên Thế, TP.Pleiku cũng nói: “Để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, chị em hội viên của tổ dân phố hưởng ứng các phong trào phòng chống dịch, với tinh thần đóng góp, công sức. Chị em có gì ủng hộ cái đó”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN TP.Pleiku cho biết: “Chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương nhằm mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid, các cấp hội đã triển khai cho chị em, kết nối với các MTQ cũng như là sự vận động chị em ủng hộ những nhu yếu phẩm để chia sẻ tới cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn”.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ triệu phần quà chia sẻ yêu thương. Phấn đấu “Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch”./.
Linh Chi, Bá Bính, Phi Long