Chiều nay (21/12), Sở Kế hoạch & Đầu tư đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến gặp mặt doanh nghiệp để trao đổi về chuyên đề “Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh”. Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư có đại diện một số sở, ban, ngành, các Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp đang quan tâm đến lĩnh vực đầu tư chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố và một số doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Quế đã thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai đạt được trong năm 2021, trong đó ghi nhận có sự đóng góp rất quan trọng của các dự án đầu tư vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và lần đầu tiên tỉnh Gia Lai thu ngân sách vượt con số hơn 7 ngàn tỷ đồng. Với mong muốn thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển bứt phá hơn nữa, trong khuôn khổ của hội nghị, ông Nguyễn Hữu Quế bày tỏ mong muốn được lắng nghe những ý kiến đóng góp, đề xuất về những giải pháp của các doanh nghiệp để làm sao ngày càng thu hút được nhiều dự án chăn nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp cũng như thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 191 dự án xin chủ trương đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với tổng vốn đầu tư gần 24 ngàn tỷ đồng, diện tích đất phục vụ các dự án là gần 5 ngàn ha. Trong đó có 43 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích đất sử dụng là 1.567 ha, tổng vốn đăng ký 5.563 tỷ đồng, đến nay đã có 13 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với số lượng hơn 44 ngàn con bò, gần 73 ngàn con heo.
Ngoài số dự án đã được chấp nhận chủ trương đầu tư, hiện nay có 115 dự án đang triển khai các thủ tục để trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu dự án. Theo đánh giá các dự án chăn nuôi đăng ký đầu tư vào tỉnh Gia Lai phần lớn có quy mô lớn theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình chăn nuôi theo công nghệ tiên tiến đang được các nước phát triển áp dụng…Để việc triển khai các dự án được thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển mà còn tạo ra những cơ hội hình thành nên các chuỗi liên kết khác, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu một số khăn khó, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai để triển khai xây dựng dự án, công tác quy hoạch trong chăn nuôi, thủ tục thực hiện đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh dự án phù hợp với mục tiêu xây dựng và một số thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các ưu đãi về thuế áp dụng trong lĩnh vực chăn nuôi.
Liên quan đến từng lĩnh vực, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các sở, ban, ngành đã trực tiếp trả lời, làm rõ những nội dung doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị, đề xuất và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để ngày càng tạo dựng một môi trường đầu tư lành mạnh, thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh.
Hồng Uyên, Mạnh Hà