Sáng nay (21/12), đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 cho biết, đợt 2 có 16 chủ thể của 18 sản phẩm tham dự đánh giá. Trong đó, huyện Đăk Đoa nhiều nhất với 6 sản phẩm, tiếp đến là Krông Pa 4 sản phẩm, còn lại các huyện Kbang, Chư Pah, Ia Pa, Tp.Pleiku tham gia từ 1-2 sản phẩm. Các sản phẩm tham gia đánh giá đợt này đều thuộc nhóm hàng thực phẩm, chủ yếu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu tại chỗ nên mang tính đặc trưng địa phương khá rõ nét. Việc phân hạng, đánh giá sản phẩm được dựa trên Bộ tiêu chí của Chương trình OCOP gồm 3 phần: Các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; Khả năng tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Qua quan sát, các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đa dạng bao bì, mẫu mã sản phẩm, giá cả hợp lý…Qua hai đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Gia Lai có tổng số 71 sản phẩm tham gia, trong đó đã hoàn thành xong đợt 1 gồm 47 sản phẩm. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 2 năm 2021 thực hiện đánh giá trong 3 ngày (21-23/12) và sẽ sớm công bố kết quả để các chủ thể sản phẩm xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Hiện tại, tỉnh Gia Lai có 149 sản phẩm OCOP đã đạt chứng nhận 3-4 sao, trong đó có 135 sản phẩm đã lên sàn thương mại điện tử, được đông đảo người tiêu dùng biết đến và tin tưởng lựa chọn. Điều đó mang đến cho các cơ sở sản xuất nhiều cơ hội trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng hiệu quả kinh tế của các sản phẩm sản xuất theo Chương trình OCOP hiện đang rất được tỉnh Gia Lai khuyến khích, hỗ trợ phát triển.
Hồng Uyên, Ksor Tuối