Chư Prông là một huyện biên giới, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số lại cao, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Do nhận thức, trình độ canh tác của người dân còn những hạn chế nhất định nên hiệu quả kinh tế đem lại từ những loại cây trồng, vật nuôi không cao. Từ đó, dẫn đến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Do đó, thời gian qua, huyện Chư Prông đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ, giúp nâng cao đời sống nhằm đẩy nhanh quá trình giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, toàn huyện Chư Prông có gần 13.900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với khoảng 66.000 khẩu, chiếm gần 50% dân số toàn huyện, sinh sống ở 98 thôn, làng trên địa bàn. Trong đó 39 thôn, làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Triển khai Nghị quyết 05 ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020, thời gian qua, huyện Chư Prông đã lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn làng đặc biệt khó khăn; đồng thời, ưu tiên hỗ trợ cây, con giống, vật tư phân bón và triển khai các mô hình điểm để bà con học tập và phát triển sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Ông Kpuih Lơ, Làng La, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Bà con ở đây vui mừng lắm khi được Nhà nước hỗ trợ giống cây cà phê, phân bón và cấp cả bò nữa. Rồi còn được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc cà phê, chăm con bò cho nhanh lớn”.
Ông Trịnh Quốc Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Đối với xã hàng năm có các chương trình, như: Chương trình 135 thì có cả về đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển sản xuất và nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách – Xã hội cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để cho bà con phát triển sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi và ở địa phương thì hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để cho bà con tăng năng xuất để giảm hộ nghèo”.
Chỉ riêng nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn 2, trong 4 năm qua, huyện Chư Prông đã bố trí gần 6,7 tỷ đồng để hỗ trợ cây, con giống, phân bón cho gần 800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, bố trí gần 36,5 tỷ đồng để đầu tư 41 công trình giao thông, giáo dục, thủy lợi và nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, đã góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số. Nếu như, cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu của huyện Chư Prông là trên 22,4% thì đến cuối năm 2021 giảm chỉ còn gần 12,8%; bình quân mỗi năm giảm 2,41% hộ nghèo. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số.
Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi quan tâm đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng; thứ hai nữa là quan tâm đến công tác giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; thứ 3 nữa là chuyển giao khoa học công nghệ vì hiện nay trình độ canh tác của bà con còn lạc hậu cho nên chúng tôi sẽ tập trung vào việc cải tạo các vườn cà phê già cỗi,cung cấp giống mới, kỹ thuật cho bà con; rồi cải tạo vườn tạp để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đem lại hiệu quả kinh tế; đồng thời, hình thành các tổ nông hội trồng lúa, chăn nuôi dê, chăn nuôi bò; phân công cán bộ của huyện, của xã hướng dẫn về kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm cho bà con”.
Cùng với quan tâm, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thì huyện Chư Prông cũng sẽ đặc biệt chú trọng đảm bảo các điều kiện để bà con người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được tiếp cận với các dịch vụ xã hội căn bản nhằm đáp ứng, phù hợp với các tiêu chí hộ nghèo mới của giai đoạn 2022 – 2025. Qua đó, bảo đảm công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đi vào thực chất và giảm nghèo một cách bền vững./.
Đức Hải, Huy Toàn