Trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc được đến trường dạy và học trực tiếp là niềm vui lớn đối với cả thầy và trò ở một số địa phương trong tỉnh. Chính vì vậy, ở những nơi được tổ chức dạy và học trực tiếp nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch luôn được các trường học đặc biệt chú trọng.

Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong trường học là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ. Năm học này, nhà trường không có nhân viên y tế trường học, do vậy các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn đều tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho học sinh nhà trường.
Cô giáo Hoàng Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Lý Tự Trọng xã Ia Kla, huyện Đức Cơ cho biết: “Thường xuyên chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, cũng như giáo viên bộ môn theo dõi sức khỏe học sinh trên lớp để học sinh nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì báo ngay về cho Ban giám hiệu nhà trường để BGH nhà trường liên hệ với y tế xã cũng như Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã để kịp thời kiểm tra sức khỏe cho em”.
Vì là địa phương thuộc cấp độ 1 trong phân vùng cấp độ dịch của tỉnh, nên hiện nay, ngoài bậc học mầm non chưa thể đến trường học trực tiếp theo quy định, tất cả các cấp học còn lại trên địa bàn huyện Đức Cơ đều tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học, ngành giáo dục huyện Đức Cơ đã chỉ đạo các trường học phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn để tổ chức dạy học trực tiếp trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Thầy giáo Lê Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ cho biết:“Ở cổng trường thì nhà trường tổ chức đo thân nhiệt, khẩu trang và nước sát khuẩn. Nước sát khuẩn thì nhà trường đặt trước cổng trường, trên lớp học và 100% các cháu phải đeo khẩu trang trong quá trình học tập. Tất cả các hoạt động thì nhà trường cũng hạn chế hoặc là số lượng học sinh tham gia ít hơn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch tốt hơn”.
Em Lương Yến Vy, Lớp 5E4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Bản thân con được đi học vào thời điểm này rất là vui nên trước khi đi học là phải đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ. Đến trường thì phải đo thân nhiệt, sát khuẩn. Giờ ra chơi thì chỉ ở trong lớp, giữa khoảng cách và thực hiện 5K”.
Cùng với các kịch bản dạy học trực tuyến, ngành GD&ĐT Đức Cơ cũng đã xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt với quyết tâm hoàn thành chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp với tình hình mới. Trên cơ sở kế hoạch khung của năm, các nhà trường tập trung vào chương trình lõi trong thời gian học tập trực tiếp. Đây là phương pháp đã được quán triệt đến từng giáo viên, từ đó giúp giáo viên, nhà trường linh hoạt, sáng tạo hơn trong thực hiện các chương trình giáo dục trong năm học đặc biệt này – năm học vừa dạy học, vừa phòng chống dịch./.
Quốc Linh, Thanh Sáng