Để ứng phó với dịch Covid – 19, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cùng một thời điểm. Có thể trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, mỗi địa phương sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định, theo đó một số biện pháp được đưa ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng có những đặc thù riêng, nhưng miễn sao việc chống dịch phải được triển khai nhanh theo đúng tinh thần chống dịch như “chống giặc” và mang lại hiệu quả cao nhất. Phóng sự được thực hiện ở huyện Phú Thiện.
Những chiếc xe công nông đến tận nhà để chở người dân đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19, mà trước đó cả hệ thống chính trị của xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện đã áp dụng mọi biện pháp trong vận động, tuyên truyền người dân tham gia tiêm chủng nhưng không được hưởng ứng.
Việc cho xe đến tận nhà để chở người dân đi tiêm có thể xem là một giải pháp đặc thù. Nhờ vậy mà kết quả mang lại là từ một xã có tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng Covid – 19 thấp nhất huyện Phú Thiện, đến nay xã Chư A Thai đã đạt 100% người dân tiêm 1 mũi vắc xin và trên 60% người dân tiêm đủ 2 mũi vắc xin.
Ông Trần Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Công tác tiêm phòng vắc xin là công tác xã xác định là nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên việc tham gia đi tiêm phòng vắc xin của người dân ở 4 làng đồn cũng hết sức khó khăn. Cho nên ở xã chúng tôi phân công các đồng chí đảng ủy viên phối hợp với hệ thống chính trị của thôn tuyên truyền tận nhà và bằng mọi phương án thuê xe, bố trí lực lượng con người chở bà con đi tiêm”.
Không chỉ khó khăn trong việc vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mà ngay cả công tác truy vết những trường hợp F1, F2 ở những xã có số đông là người DTTS trên địa bàn huyện Phú Thiện cũng không hề đơn giản đối với lực lượng đang tham gia chống dịch ở đây.
Bác sĩ Nông Thị Nhân, Trưởng Khoa kiểm soát bệnh tật – Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho biết: “Hiện tại công tác truy vết của chúng tôi có lực lượng công an, lực lượng y tế là chính nhưng khi nhận được ca dương tính ở cộng đồng chúng tôi sẽ truy vết F0, lịch trình F1, F2 trong khi đó cái khó khăn nhất của chúng tôi đó là người đồng bào, người từ vùng dịch họ không nhớ mốc dịch tễ của họ nên chúng tôi rất là khó khăn trong truy vết F1, F2”.
Chỉ tính từ đầu tháng 12/2021 đến nay, huyện Phú Thiện đã ghi nhận 472 ca dương tính với SARS – CoV – 2, có những ngày địa phương phát hiện tới gần 40 ca nhiễm Covid – 19 mới. Đặc biệt, dịch bệnh không chỉ tập trung ở 9 xã mà đã xuất hiện tại 13 tổ dân phố thuộc thị trấn Phú Thiện. Song song với việc triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch, hiện địa phương đã thiết lập hệ thống y tế tuyến cơ sở trong điều trị bệnh nhân Covid – 19 theo đề án chung của tỉnh.
Ông Phạm Chí Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cho biết: “Trước tình hình dịch hết sức phức tạp, công việc đầu tiên là chúng tôi đã triển khai phương án thiết lập các Trạm Y tế tại chỗ, Trạm Y tế lưu động.
Hiện tại chúng tôi cũng đã bố trí được oxy cho tuyến xã, ít nhất tại xã chúng tôi đã bố trí được từ 1 đến 2 bình oxy để cơ động cho đến giờ phút này. Bên cạnh đó chúng tôi triển khai đề án tình huống diễn ra phức tạp hơn chúng tôi sẽ triển khai Bệnh viện điều trị Covid tại TTYT để đáp ứng được tại chỗ khi các ca ở cộng đồng có triệu chứng hoặc triệu chứng nặng để điều trị”.
Hiện nay, huyện Phú Thiện là 1 trong 6 địa phương của tỉnh Gia Lai liên tục ghi nhận số ca nhiễm Covid – 19 tăng cao kể từ đầu tháng 12/2021 đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ người dân tiêm vắc xin phòng Covid – 19 mũi 1 mới chỉ đạt 85,55%, tỷ lệ người dân tiêm 2 mũi vắc xin chưa được 50%, đứng vị trí thứ 15 so với 17 huyện/ thị xã/ thành phố về tiến độ tiêm vắc xin. Bên cạnh đó, do điều kiện sống, phong tục tập quán sinh hoạt của người DTTS ở đây khiến địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà. Do vậy, huyện Phú Thiện đang đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin cũng như tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch, nhất là phải tuân thủ quy tắc 5K trong tất cả các hoạt động./.
Lệ Xuân, R’Piên