Ngay sau khi đến Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 15 đến ngày 19/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng bà con kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Bày tỏ xúc động khi đến thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con những tình cảm ấm áp nhất từ quê hương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai từ Ấn Độ có trong trái tim của người Việt bởi mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã có từ rất lâu đời. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 05 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nhưng tình hữu nghị của hai dân tộc đã được bắt nguồn từ những giao lưu văn hóa hơn 2.000 năm trước và được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Jawaharlal Nehru gây dựng, vun đắp từ thập niên 50 của thế kỷ XX. Hiện nay, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Với thành phần Đoàn bao gồm cả lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chuyến thăm lần này sẽ tạo nên làn sóng mới về đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam.
Chia sẻ với bà con kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Ấn Độ nói riêng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, đầu năm 2022, Chính phủ sẽ thực hiện thí điểm mở lại một số đường bay quốc tế và đang tích cực thúc đẩy việc công nhận hộ chiếu vắc-xin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giao Ủy ban Đối ngoại phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét thể chế hóa các quan điểm mới của Kết luận số 12, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con về nước đầu tư, đem tài năng về cống hiến cho đất nước, thiết lập hệ thống mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới sáng kiến của Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cần chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa cho con em, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt.
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ trước những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19; đồng thời cảm ơn bà con dù trong khó khăn vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước bằng những hoạt động thiết thực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, khi dịch bệnh được kiểm soát, với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ sẽ ngày càng gia tăng, trở thành cầu nối và đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước./.
BT: Mỹ Tiến – Trần Thi (Nguồn từ Truyền hình Quốc hội)