Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc – Điểm sáng trong áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại huyện Đak Pơ

Cập nhật 15/12/2021, 07:12:25

Không còn canh tác manh mún, nhỏ lẻ, xâm canh đất rừng để trồng trọt; bà con đồng bào Bana tại làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ đã tiên phong “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Điển hình là cách bà con nơi đây đưa con nước từ suối Ktung về, đấu nối vào hệ thống tưới nhỏ giọt để phát triển diện tích trồng rau màu.

Sau khi tham gia các lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật do huyện Đak Pơ tổ chức, năm 2019, anh Đinh Văn Nhoắc là hộ đầu tiên tại làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc tự bỏ kinh phí mua máy bơm, ống để đưa con nước từ suối Ktung về đấu nối vào hệ thống lọc, sau đó làm bạt phủ đất, tiến hành tưới giọt trên diện tích trồng rau màu của gia đình; thay thế toàn bộ quy trình tưới thủ công trước đây. Với việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vụ vừa rồi, trên diện tích 3 sào đất trồng khổ qua, dưa leo; sau khi thu hoạch gia đình anh đã thu về hơn 50 triệu đồng. Vụ này, anh luân canh toàn bộ diện tích đất sang trồng ớt; dự kiến năng suất đạt 2 tấn/sào. Với giá thương lái thu mua như hiện nay từ 30 đến 35 nghìn đồng/1kg; trung bình 1 sào sau khi trừ chi phí sẽ cho lợi nhuận 40 triệu đồng.

 Anh Đinh Văn Nhoắc – Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Tưới nhỏ giọt thì nước chảy liu riu, đều và được hơn; còn tiết kiệm được phân bón nữa. Còn trước kia tưới tay thì nước trong hố sẽ bay hơi hết, không bằng tưới nhỏ giọt đây. Sắp tới thì sẽ mở rộng trồng thêm 3 sào nữa là 6 sào, làm ớt, dưa lao, khổ qua”.

Từ kinh nghiệm có được, anh Đinh Văn Nhoắc đã phối hợp với hệ thống chính trị tại làng Jro Ktu Đak Yang và Hội Nông dân xã Yang Bắc hướng dẫn người dân trong làng mạnh dạn áp dụng phương thức tưới nhỏ giọt để phát triển rau màu dọc con suối Ktung. Thấy được hiệu quả đem lại, góp phần phát triển kinh tế gia đình; giờ đây 60/85 hộ đồng bào Bana tại làng Jro Ktu Đak Yang đã cùng đầu tư kinh phí để làm hệ thống tưới nhỏ giọt trên diện tích hàng chục ha đất trồng dưa leo, khổ qua, ớt….

Anh Đinh Lê – Phó thôn trưởng làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Tiếp tục vận động bà con, phấn đấu là tưới nhỏ giọt như thế này để mà làm cho bà con yên tâm hơn, để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Ông Trương Minh Giới – Chủ tịch Hội Nông dân xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ khẳng định: “Đây là hướng đi mới, mô hình mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sắp tới thì địa phương sẽ xây dựng mô hình này cho các làng cùng đến trao đổi, học tập kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho bà con”.

Không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của nhà nước, chính quyền địa phương; đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ giờ đây đã và đang “thay đổi nếp nghĩ, cách làm”; cùng nhau áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chung tay xây dựng buôn làng ngày một no ấm.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời